Số người cao tuổi mắc COVID-19 ở khu vực Seoul bất ngờ tăng đột biến

Phương Linh |

Số lượng người cao tuổi mắc COVID-19 chiếm gần 40% tổng số ca bệnh được xác nhận ở khu vực thủ đô Seoul trong hai tuần qua.

Yonhap dẫn nguồn tin từ giới chức Hàn Quốc hôm 26.8 cho biết, các bệnh nhân COVID-19 từ 60 tuổi trở lên tăng đột biến, dấy lên lo ngại rằng số lượng bệnh nhân nguy kịch sẽ tăng cao hơn.

Ngày 26.8, Hàn Quốc tiếp tục báo cáo 320 ca mắc mới COVID-19, từ các cụm dịch rải rác, cùng với các ca bệnh liên quan tới các nhà thờ. Tổng số ca COVID-19 trên cả nước hiện đang là 18.265 ca.

Song song việc virus lây lan không có dấu hiệu thuyên giảm, số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã tăng lên 43 người, so với chỉ 9 người vào ngày 18.8. Các quan chức cho biết, nếu tình trạng lây lan không được kiềm chế vào thời điểm này, số ca bệnh nặng có thể tăng cao lên tới 130 vào tuần tới.

Kể từ 14.8, các ca nhiễm mới hàng ngày ở Hàn Quốc luôn ở mức 3 số, với con số khổng lồ 3.395 ca mới được báo cáo trên toàn quốc trong 13 ngày qua, chủ yếu liên quan đến một nhà thờ ở phía bắc thủ đô Seoul và một cuộc biểu tình ngày 15.8.

Các cơ quan y tế đang nỗ lực hết sức để đảm bảo bổ sung thêm giường bệnh trong bối cảnh lo ngại xảy ra tình trạng thiếu giường, điều này có thể sẽ khiến toàn bộ hệ thống y tế của nước này rơi vào khủng hoảng và cản trở việc điều trị cho những bệnh nhân không mắc COVID-19.

Ở khu vực thủ đô, tỉ lệ sử dụng giường cho bệnh nhân COVID-19 là 75% vào ngày 26.8, tăng hơn so với 66% của ngày hôm trước.

Tại tỉnh Gyeonggi cạnh thủ đô, các bệnh viện dành cho bệnh nhân COVID-19 gần như kín chỗ với 96,6% số giường bệnh đã được lấp đầy tính đến nửa đêm 25.8. Toàn tỉnh báo cáo 92 trường hợp mắc mới trong ngày.

Yoon Tae-ho, một quan chức y tế cấp cao, trong một cuộc họp báo cho biết: “Thông qua áp dụng biện pháp bồi thường và hỗ trợ, chúng tôi sẽ khuyến khích các bệnh viện đại học và đa khoa trong khu vực thủ đô tham gia cung cấp giường cho những bệnh nhân nguy kịch”.

Trong ngày 26.8, Hàn Quốc báo cáo thêm hai trường hợp tử vong, nâng số tổng số người chết do COVID-19 lên 312 người.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Liên minh Châu Âu: Người cao tuổi có thể cách ly đến hết năm

Phương Linh |

Người cao tuổi có thể sẽ phải cách ly cho tới hết năm để được bảo vệ khỏi nguy cơ mắc COVID-19.

Chuyên gia mách nước bí quyết chống dịch COVID-19 đối với người cao tuổi

Lê Thanh Hà |

Chuyên gia Nhật Bản đã giành lời khuyên đối với người cao tuổi để cân bằng sức khỏe và phòng chống dịch COVID-19.

Chống dịch COVID-19: Người cao tuổi ở Anh có thể bị cách ly 4 tháng

Song Minh |

Người cao tuổi ở Anh có thể bị cách ly 4 tháng theo kế hoạch chống dịch COVID-19 của chính phủ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Liên minh Châu Âu: Người cao tuổi có thể cách ly đến hết năm

Phương Linh |

Người cao tuổi có thể sẽ phải cách ly cho tới hết năm để được bảo vệ khỏi nguy cơ mắc COVID-19.

Chuyên gia mách nước bí quyết chống dịch COVID-19 đối với người cao tuổi

Lê Thanh Hà |

Chuyên gia Nhật Bản đã giành lời khuyên đối với người cao tuổi để cân bằng sức khỏe và phòng chống dịch COVID-19.

Chống dịch COVID-19: Người cao tuổi ở Anh có thể bị cách ly 4 tháng

Song Minh |

Người cao tuổi ở Anh có thể bị cách ly 4 tháng theo kế hoạch chống dịch COVID-19 của chính phủ.