Số lượng hành tinh tối đa có thể quay quanh Mặt trời là bao nhiêu?

Nguyễn Hạnh |

Về mặt lý thuyết, có hàng nghìn hành tinh quay quanh Mặt trời.

Theo Live Science, Hệ Mặt trời bao gồm 8 hành tinh: Sao Thủy, sao Kim, Trái đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Tất cả đều quay quanh Mặt trời do lực hấp dẫn cực mạnh của nó. Nhưng đây có phải là số lượng hành tinh tối đa có thể quay quanh Mặt trời? Hay là có chỗ cho nhiều hơn?

So với các hệ hành tinh đã biết khác, Hệ Mặt trời chứa một số lượng hành tinh cao bất thường. Theo The Extrasolar Planets Encyclopaedia, tổng cộng có 812 hệ hành tinh đã biết với 3 hành tinh trở lên được xác nhận, và chỉ có một hệ khác đã biết, Kepler-90, chứa nhiều hành tinh như Hệ Mặt trời.

Có thể có rất nhiều hệ hành tinh trong đó có các hành tinh nhỏ bên trong không thể phát hiện được, vì vậy không chắc rằng Hệ Mặt trời thực sự là hệ hành tinh đông dân cư nhất trong vũ trụ. Nhưng 8 hành tinh có thể ở gần giới hạn trên của mức độ lớn mà một hệ hành tinh có thể phát triển một cách tự nhiên.

Do đó, để tính toán công suất tối đa tuyệt đối của các hành tinh quay quanh Mặt trời, cần đi vào lý thuyết, bỏ qua một số yếu tố tự nhiên có thể hạn chế số lượng hành tinh có thể hình thành. Một trong những cách tốt nhất để làm điều đó là thiết kế một Hệ Mặt trời hoàn toàn mới từ đầu.

Sau khi xem xét các biến số quan trọng cần để thiết kế một Hệ Mặt trời đầy hành tinh, các nhà nghiên cứu đã xác định được các con số và xem Hệ Mặt trời có thể chứa bao nhiêu hành tinh bên trong nó. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù những tính toán này dựa trên lý thuyết mà các nhà thiên văn sử dụng để tạo ra các mô phỏng hợp pháp, những mô hình này không được đánh giá ngang hàng.

Để tối đa hóa số lượng hành tinh, hệ thống được thiết kế mở rộng đến 1.000 đơn vị thiên văn (AU) tính từ Mặt trời (1 AU là khoảng cách trung bình từ Mặt trời đến quỹ đạo Trái đất, khoảng 150 triệu km). Hiện tại, rìa xác định của Hệ Mặt trời, còn được gọi là nhật quyển, cách Mặt trời khoảng 100 AU, theo Cơ quan vũ trụ Châu Âu, nhưng ảnh hưởng hấp dẫn của Mặt trời có thể mở rộng ra xa hơn nhiều.

Nếu tất cả các hành tinh có kích thước bằng Trái đất, Hệ Mặt trời sẽ có 57 quỹ đạo, mỗi quỹ đạo chứa 42 hành tinh, tổng cộng có 2.394 hành tinh. Nếu các hành tinh chỉ bằng 1/10 kích thước của Trái đất, sẽ có 121 quỹ đạo, mỗi quỹ đạo chứa 89 hành tinh, có tổng số 10.769 hành tinh. Và nếu các hành tinh có kích thước tương đương với Mặt trăng, có thể có 341 quỹ đạo, mỗi quỹ đạo chứa 193 hành tinh, tổng cộng là 65.813 hành tinh.

Rõ ràng, những con số này là cực kỳ lớn, và khả năng thiết kế những hệ thống phức tạp như vậy vượt xa tầm tay của nhân loại. Nhưng thí nghiệm có ý nghĩ thú vị này làm nổi bật rằng, có nhiều không gian hơn cho các hành tinh trong Hệ Mặt trời, thay vì chỉ 8 hành tinh ít ỏi mà chúng ta thấy ngày nay. Tuy nhiên, rất ít khả năng có bất kỳ hành tinh nào khác có thể đã được hình thành một cách tự nhiên.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sửng sốt mô phỏng tái hiện toàn bộ quá trình vũ trụ phát triển

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đã tạo ra mô phỏng máy tính lớn nhất và chính xác nhất của vũ trụ, cho thấy toàn bộ quá trình tiến hóa của vũ trụ kể từ Vụ nổ Lớn (Big Bang).

Cặp tiểu hành tinh trẻ nhất Hệ Mặt trời vừa được phát hiện

Anh Vũ |

Một cặp tiểu hành tinh được hình thành cách đây chưa đầy 300 năm vừa được phát hiện, mở đường cho các nhà khoa học nghiên cứu về những thiên thể trẻ trong Hệ Mặt trời.

Có khi nào Mặt trăng lao về phía Trái đất như trong "Moonfall"?

Nguyễn Hạnh |

Mặt trăng đã là bạn đồng hành thân thiết của Trái đất trong hàng tỉ năm, và mặc dù quan điểm của chúng ta về hình dạng và kích thước của nó có phần thay đổi khi nó quay quanh hành tinh của chúng ta, nhưng nó vẫn hiện diện thường xuyên trên bầu trời. Điều đó có thay đổi? 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sửng sốt mô phỏng tái hiện toàn bộ quá trình vũ trụ phát triển

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đã tạo ra mô phỏng máy tính lớn nhất và chính xác nhất của vũ trụ, cho thấy toàn bộ quá trình tiến hóa của vũ trụ kể từ Vụ nổ Lớn (Big Bang).

Cặp tiểu hành tinh trẻ nhất Hệ Mặt trời vừa được phát hiện

Anh Vũ |

Một cặp tiểu hành tinh được hình thành cách đây chưa đầy 300 năm vừa được phát hiện, mở đường cho các nhà khoa học nghiên cứu về những thiên thể trẻ trong Hệ Mặt trời.

Có khi nào Mặt trăng lao về phía Trái đất như trong "Moonfall"?

Nguyễn Hạnh |

Mặt trăng đã là bạn đồng hành thân thiết của Trái đất trong hàng tỉ năm, và mặc dù quan điểm của chúng ta về hình dạng và kích thước của nó có phần thay đổi khi nó quay quanh hành tinh của chúng ta, nhưng nó vẫn hiện diện thường xuyên trên bầu trời. Điều đó có thay đổi?