Số ca tử vong trong ngày do COVID-19 giảm, Pháp vẫn kéo dài lệnh phong tỏa

HỒNG HẠNH |

Dù số ca tử vong COVID-19 trong ngày đã giảm, Pháp vẫn quyết kéo dài lệnh phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Lệnh phong tỏa ở Pháp có hiệu lực từ ngày 17.3 và sẽ được kéo dài đến ngày 15.4. Động thái này của chính phủ được nhiều người dân nước này ủng hộ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ giải quyết vấn đề quốc gia liên quan đến COVID-19 vào ngày 13.4.

Trước đó, Thủ tướng Edouard Philippe cho biết, việc phong tỏa đã giúp ngăn chặn sự lây lan của virus. Đây vẫn chưa phải thời điểm phù hợp để dỡ bỏ các hạn chế.

Giám đốc cơ quan y tế quốc gia Jerome Salomon cho hay, số ca tử vong COVID-19 ở Pháp trong các bệnh viện tăng 8% (tương đương 541 ca) trong ngày 8.4, giảm so với 2 ngày trước đó - 9% (tương đương 833 ca) trong ngày 6.4 và 10% (tương đương 1.417 ca) trong ngày 7.4.

Ông nói thêm rằng do vấn đề kĩ thuật nên con số trong ngày vẫn chưa phải là chính xác. Giới chức chưa thống kê được dữ liệu của viện dưỡng lão, chiếm hơn 30% tổng số ca tử vong.

Ông Salomon cũng chỉ ra tỉ lệ bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc tích cực ICU vẫn giữ ở mức 0,2% trong 9 ngày liên tiếp.

"Đó là một chỉ số quan trọng. Nhưng áp lực lên các bệnh viện thì vẫn cực kỳ cao" - AFP dẫn lời ông.

Pháp hiện có 112.950 ca mắc COVID -19, với số ca tử vong vì dịch COVID-19 lên đến gần 11.000.

Italia, quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất - 17.669 ca tính đến sáng ngày 9.4, đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc sớm hơn Pháp 8 ngày. Vào ngày 8.4, quốc gia này báo cáo số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt đã giảm trong 5 ngày liên tiếp.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bữa ăn của người vô gia cư trong những ngày phong toả vì COVID-19 ở Pháp

Thanh Chân |

Mỗi ngày, hơn 1.000 suất ăn được phát cho người vô gia cư, người di cư ở Paris trong bối cảnh toàn nước Pháp đang bị phong tỏa do dịch COVID-19.

2 người Malaysia bị kết án tù vì đi câu cá trong khi đang có lệnh phong tỏa

HỒNG HẠNH |

2 người đàn ông ở Malaysia bị kết án 3 tháng tù vì đi câu cá trong thời gian quốc gia này đang áp lệnh phong tỏa.

Pháp dùng trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ra nước ngoài chữa trị

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Pháp huy động trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch ra nước ngoài chữa trị sau khi ghi nhận số ca tử vong COVID-19 vượt quá 3.000.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Bữa ăn của người vô gia cư trong những ngày phong toả vì COVID-19 ở Pháp

Thanh Chân |

Mỗi ngày, hơn 1.000 suất ăn được phát cho người vô gia cư, người di cư ở Paris trong bối cảnh toàn nước Pháp đang bị phong tỏa do dịch COVID-19.

2 người Malaysia bị kết án tù vì đi câu cá trong khi đang có lệnh phong tỏa

HỒNG HẠNH |

2 người đàn ông ở Malaysia bị kết án 3 tháng tù vì đi câu cá trong thời gian quốc gia này đang áp lệnh phong tỏa.

Pháp dùng trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ra nước ngoài chữa trị

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Pháp huy động trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch ra nước ngoài chữa trị sau khi ghi nhận số ca tử vong COVID-19 vượt quá 3.000.