Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia cho biết, ngày 28.3 có thêm 889 ca tử vong mới, sau khi đạt kỷ lục 969 ca một ngày trước đó - mức cao nhất kể từ khi COVID-19 xuất hiện vào cuối năm ngoái.
Thủ tướng Italia Giuseppe Conte nói với người dân vào cuối ngày 28.3 rằng cần chuẩn bị sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn ở nhà, mặc dù nước này đã phải phong toả toàn quốc suốt từ ngày 10.3 cho đến ngày 3.4.
Số người chết do COVID-19 ở Italia hiện cao nhất thế giới, ở mức 10.023 trong tổng số 92.472 ca nhiễm được xác nhận. Với số liệu này, Italia có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất hành tinh.
So sánh với Trung Quốc, tâm chấn của đại dịch, số ca nhiễm bệnh được xác nhận là 81.997, nhưng chỉ có 3.299 ca tử vong - CNN dẫn số liệu của Đại học Y khoa Johns Hopkins.
Italia hiện có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ là hơn 123.000 ca. Nhưng Mỹ hiện mới có hơn 2.200 ca tử vong.
Khi Italia bước vào tuần phong toả tiếp theo, nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao tỷ lệ tử vong của nước này dường như cao hơn nhiều so với các quốc gia khác?
Các chuyên gia nói rằng đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, như dân số già dễ bị nhiễm virus hơn và phương pháp xét nghiệm không đưa ra bức tranh đầy đủ về số ca nhiễm.
Số ca bệnh được xác nhận ở Italia "không đại diện cho toàn bộ dân số nhiễm bệnh" - bác sĩ Massimo Galli, Trưởng Khoa Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Sacco ở Milan cho biết. Con số thực là "nhiều hơn nữa”.
Chỉ những ca nghiêm trọng nhất đang được xét nghiệm chứ không phải toàn bộ dân số, do đó làm sai lệch tỉ lệ tử vong.
Tại Lombardy, miền bắc Italia, nơi có phần lớn các ca nhiễm, khoảng 5.000 xét nghiệm đang được thực hiện hàng ngày - ông Galli nói và cho biết đây là con số “thấp hơn nhiều so với mức cần thiết, khi “hàng ngàn người đang chờ chẩn đoán tại nhà”.