Số ca trẻ em mắc COVID-19 nhập viện ở Mỹ tăng cao kỷ lục

Phương Linh |

Số ca trẻ em mắc COVID-19 phải nhập viện ở Mỹ tăng cao kỷ lục lên 1.900 ca vào ngày 14.8.

Theo dữ liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, biến thể Delta đang nhanh chóng lan rộng trong dân số chưa tiêm chủng ở nước này, đã khiến ca nhập viện tăng đột biến trong những tuần gần đây. Riêng số ca COVID-19 nhập viện ở trẻ em đã tăng lên 1.902 ca vào ngày 14.8.

Trẻ em hiện chiếm khoảng 2,4% số ca COVID-19 nhập viện trên toàn nước Mỹ. Trẻ em dưới 12 tuổi không đủ điều kiện để tiêm vacicne COVID-19 nên có khả năng dễ dàng bị lây nhiễm hơn so với thời kỳ đầu của đại dịch do các biến thể mới.

Số bệnh nhân COVID-19 mới nhập viện trong độ tuổi 18-29 tuổi, 30-39 tuổi và 40-49 tuổi cũng đạt mức cao kỷ lục trong tuần này, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Trong khi đó, 1/5 số ca COVID-19 nhập viện của Mỹ là ở Florida. Tiểu bang này ngày 14.8 đã ghi nhận số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện đạt mức kỷ lục 16.100 người với hơn 90% số giường chăm sóc đặc biệt toàn bang đã được lấp đầy.

Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Mỹ (NEA) trong tuần này đã ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc cho giáo viên. Chủ tịch NEA, Becky Pringle, phát biểu rằng, các trường học nên áp dụng mọi chiến lược giảm thiểu lây nhiễm virus, từ tiêm chủng vaccine đến khẩu trang, để đảm bảo rằng học sinh có thể trở lại lớp học một cách an toàn trong năm học mới này.

"Học sinh dưới 12 tuổi của chúng tôi không thể tiêm phòng. Chúng tôi có trách nhiệm giữ an toàn cho các em. Giữ an toàn cho học sinh có nghĩa là tất cả những ai đủ điều kiện đều phải được chủng ngừa" - bà Pringle nói.

Tỉ lệ tiêm chủng thấp đã dẫn đến tình trạng biến thể Delta bùng phát nhanh chóng, với tỉ lệ lây nhiễm cao nhất và bệnh nhân nặng nhất tập trung ở các bang có nhiều người dân chần chừ không tiêm phòng. Theo CDC, chỉ hơn 50% dân số Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ.

Mỹ hiện có trung bình khoảng 129.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày, tỉ lệ tăng gấp đôi trong vòng hơn 2 tuần, theo kiểm đếm của Reuters. Số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện đang ở mức cao nhất trong 6 tháng và trung bình có 600 người chết mỗi ngày vì COVID-19, gấp đôi tỉ lệ tử vong hồi cuối tháng 7.

Các tiểu bang Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi và Oregon đã báo cáo số ca nhập viện vì COVID-19 kỉ lục trong tháng này khiến các đơn vị chăm sóc đặc biệt hoạt động gần hết công suất và buộc các bang phải tìm kiếm viện trợ y tế từ chính phủ liên bang.

Tại Oregon, Thống đốc Kate Brown hôm 13.8 cho biết đã cử 500 thành viên Vệ binh Quốc gia đến hỗ trợ các bệnh viện bị quá tải, trong tổng số 1.500 thành viên vệ binh trong tình trạng sẵn sàng trợ giúp.

Ở Jackson, Mississippi, các nhân viên y tế liên bang đang hỗ trợ các cơ sở y tế địa phương thiếu nhân viên thông qua một trung tâm cấp cứu 20 giường tại nhà để xe của Trung tâm Y tế Đại học Mississippi (UMMC) để đáp ứng lượng bệnh nhân COVID-19 quá tải.

Khoảng 15 trẻ em và 99 người lớn mắc COVID-19 đã nhập viện tại UMMC vào sáng 14.8. Hơn 77% những bệnh nhân đó chưa được tiêm chủng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Báo động số ca COVID-19 mới ở Mỹ tăng vọt

Hải Anh |

Từ 1.7, số ca COVID-19 mới ở Mỹ tăng trung bình theo tuần là 700%, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều 3

Thanh Hà |

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại cho những người cấy ghép nội tạng hoặc có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng.

CDC Mỹ hối thúc phụ nữ mang thai tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ hối thúc phụ nữ mang thai tiêm vaccine COVID-19 khi biến thể Delta khiến số ca nhiễm tăng mạnh.

Loạt trường đại học hot công bố phương thức xét tuyển năm 2023

Linh Chi - Phương Anh |

Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... đã công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Doanh nghiệp góp ý giải pháp và siết cấp phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp do Nghị định 83 và Nghị định 95 quy định một số điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu có chỗ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần phải tăng thêm các điều kiện để cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Báo động số ca COVID-19 mới ở Mỹ tăng vọt

Hải Anh |

Từ 1.7, số ca COVID-19 mới ở Mỹ tăng trung bình theo tuần là 700%, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều 3

Thanh Hà |

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại cho những người cấy ghép nội tạng hoặc có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng.

CDC Mỹ hối thúc phụ nữ mang thai tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ hối thúc phụ nữ mang thai tiêm vaccine COVID-19 khi biến thể Delta khiến số ca nhiễm tăng mạnh.