Theo Mainichi, số ca mắc COVID-19 tại khu vực Trung Đông đã vượt mốc 10.000, với chủ yếu các ca được phát hiện ở Iran hoặc gần đây có di chuyển tới quốc gia này.
Nhiều quan chức cấp cao ở Iran đã nhiễm SARS-CoV-2 và thậm chí tử vong. Theo số liệu của giới chức Iran, dịch COVID-19 đã khiến 354 người tử vong và khoảng 9.000 người trên toàn quốc dương tính.
Ngoài Iran, chỉ có Iraq, Ai Cập và Lebanon đã ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19 ở khu vực Trung Đông. Iran là một trong số những nước có nhiều ca tử vong nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác của khu vực, Qatar đã ghi nhận mức tăng vọt các ca nhiễm SARS-CoV-2 tính tới 11.3 với 262 ca. Hơn 200 trường hợp tại nước này được phát hiện trong quá trình cách ly.
Tại quốc đảo Bahrain, các trường hợp được xác nhận cũng tăng gần 70% trong tuần này, lên 189 trường hợp, trong đó có 77 trường hợp có liên quan đến chuyến bay trở về Bahrain từ Iran.
Kuwait đã tuyên bố đóng cửa tất cả các nơi làm việc và kinh doanh không có vai trò thiết yếu trong hai tuần, bao gồm các nhà hàng, quán cà phê và câu lạc bộ. Các trường học đều đóng cửa và tất cả các chuyến bay thương mại đến Kuwait đều bị tạm dừng kể từ 13.3. Hiện Kuwait đã có 70 trường hợp dương tính.
Ai Cập đã ghi nhận thêm 7 trường hợp tính đến 11.3, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 67. Tại thành phố Luxor (Ai Cập), 70 công nhân và hướng dẫn viên Ai Cập vẫn bị cách ly trên du thuyền Asara dọc sông Nile.
Trong khi đó, Saudi Arabia cũng tuyên bố tăng vọt các trường hợp từ 21 lên 45 hôm 11.3.
Không chỉ vậy, thị trường chứng khoán trong khu vực giảm mạnh đã thể hiện mối quan ngại và lo lắng của các nhà đầu tư trên toàn cầu khi giá dầu lao dốc thê thảm kể từ Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 11.3 đã chính thức tuyên bố COVID-19 trở thành đại dịch. Đến nay, trên thế giới có 126.783 người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 và 4.642 người tử vong.