Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng vọt lên gần 5.766

Thanh Hà |

Hàn Quốc ghi nhận 438 ca nhiễm virus Corona mới trong ngày 4.3, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này lên 5.766 ca, với phần lớn các ca nhiễm ở thành phố Daegu.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, cho tới nay có 35 bệnh nhân COVID-19, phần lớn là những người cao tuổi có bệnh tiềm tàng, đã tử vong vì dịch bệnh.

Khoảng 60% các ca nhiễm được xác nhận có liên quan tới nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu - thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc có dân số hơn 2,5 triệu người.

Tuy nhiên, cơ quan y tế Hàn Quốc hiện đã chuyển sang tập trung trọng tâm sang xét nghiệm cho những người dân bình thường ở Daegu bởi mức độ lây lan cộng đồng đáng báo động trong thành phố, theo Yonhap.

Trong số 438 ca mới được ghi nhận ngày 4.3, có 320 trường hợp ở Daegu và 87 trường ở tỉnh Gyeongsang Bắc, KCDC thông tin.

Các tỉnh và thành phố lớn khác cũng ghi nhận có ca nhiễm virus với Seoul có thêm 4 ca.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo virus lên mức đỏ, mức cao nhất, vào ngày 23.2, các cơ quan y tế Hàn Quốc đã tập trung vào ngăn chặn sự lây lan virus ở Daegu và Gyeongsang Bắc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc có 5.328 ca nhiễm COVID-19, Daegu đã đạt đỉnh dịch?

Hải Anh |

Hàn Quốc ghi nhận có 518 ca nhiễm COVID-19  tính đến sáng ngày 4.3, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 5.328 trong khi tình hình dịch ở thành phố Daegu - điểm nóng dịch ở Hàn Quốc - đã có dấu hiệu chậm lại.

Cháu gái tỉ phú Bossini chết vì hút mỡ nâng ngực ở thẩm mỹ viện Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Thẩm mỹ viện Hàn Quốc bị gia đình tỉ phú sáng lập Bossini kiện vì làm chết cháu gái thừa kế trong quá trình hút mỡ và nâng ngực.

Lý do số phụ nữ, thanh niên ngoài 20 tuổi mắc COVID-19 cao ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên tới gần 5.000 ca, trong đó đáng chú ý là số bệnh nhân ngoài 20 tuổi có số lượng lớn và lượng nữ vượt trội so với nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàn Quốc có 5.328 ca nhiễm COVID-19, Daegu đã đạt đỉnh dịch?

Hải Anh |

Hàn Quốc ghi nhận có 518 ca nhiễm COVID-19  tính đến sáng ngày 4.3, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 5.328 trong khi tình hình dịch ở thành phố Daegu - điểm nóng dịch ở Hàn Quốc - đã có dấu hiệu chậm lại.

Cháu gái tỉ phú Bossini chết vì hút mỡ nâng ngực ở thẩm mỹ viện Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Thẩm mỹ viện Hàn Quốc bị gia đình tỉ phú sáng lập Bossini kiện vì làm chết cháu gái thừa kế trong quá trình hút mỡ và nâng ngực.

Lý do số phụ nữ, thanh niên ngoài 20 tuổi mắc COVID-19 cao ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên tới gần 5.000 ca, trong đó đáng chú ý là số bệnh nhân ngoài 20 tuổi có số lượng lớn và lượng nữ vượt trội so với nam.