Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc chậm lại sau khi vượt mốc 7.300

HỒNG HẠNH |

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) mới ở Hàn Quốc có dấu hiệu chậm lại sau khi vượt mốc 7.300.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, nước này xác nhận thêm 367 trường hợp nhiễm virus vào ngày 7.3, mức tăng chậm nhất trong ngày kể từ ngày 26.2. Điều này cũng đánh dấu lần đầu tiên sau 11 ngày, số ca nhiễm mới ở dưới ngưỡng 400. Tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc hiện là 7.313, trong đó có 50 ca tử vong.

Trong số 367 trường hợp mới được phát hiện ngày 7.3, có 297 trường hợp đến từ Daegu, thành phố lớn thứ tư với 2,5 triệu dân, cách Seoul khoảng 300 kilomet. Khoảng 60% số ca nhiễm ở đây liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa. Tổng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở Daegu hiện tại là 5.381.

Thị trưởng thành phố Daegu Kwon Young-jin cho biết, số ca nhiễm mới có thể cho thấy sự lây lan của virus chậm lại khi mà số ca nhiễm mới trong thành phố đã giảm xuống dưới 300 lần đầu tiên kể từ ngày 29.2.

"Sự gia tăng số lượng các trường hợp nhiễm virus đang có dấu hiệu chậm lại", Yonhap dẫn lời thị trưởng.

Theo báo cáo của KCDC, tỉnh Bắc Gyeongsang, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tăng từ 32 ca lên đến 1.081 ca tính đến chiều ngày 8.3.

Giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong thông tin, có thể còn quá sớm để khẳng định sự lây lan của virus sẽ suy yếu dần bởi số lượng nhiễm mới giảm là do gần đây các tín đồ Tân Thiên Địa ở Daegu không đến nhà thờ.

Số lượng các ca nhiễm bắt nguồn từ giáo phái Tân Thiên Địa là 4.482, chiếm 62,8% trong tổng số các trường hợp nhiễm ở Hàn Quốc.

Bà Jeong lưu ý, số lượng bệnh nhân nhiễm virus có nhiều khả năng gia tăng nhanh chóng nếu có một loạt các trường hợp nhiễm mới.

"Chúng tôi tin rằng một đợt bùng phát mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong trường hợp virus xuất hiện tại các nhóm hoặc các sự kiện tôn giáo", bà Jeong chia sẻ và cho biết thêm, 79,4% các ca nhiễm virus liên quan đến việc siêu lây nhiễm.

Thủ đô Seoul báo cáo có 12 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 120 ca nhiễm. Tỉnh Gyeonggi có 11 ca nhiễm mới. 

Trước đó, một quan chức của Bộ Y tế được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2. Văn phòng làm việc của bệnh nhân tạm thời bị phong tỏa.

Vào ngày 8.3, Bộ Y tế thông tin, 51 quan chức khác cùng văn phòng làm việc với bệnh nhân có kết quả âm tính với virus.

Tuy nhiên, ít nhất 27 trong số những người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân đã được yêu cầu thực hiện các biện pháp tự kiểm dịch.

KCDC cho biết, tổng số ca xuất viện ở Hàn Quốc là 130 ca tính đến 8.3, tăng 12 ca so với ngày hôm trước. Số người được kiểm dịch đã lên tới 19.376 vào ngày 8.3, giảm 244 so với ngày trước đó. Hàn Quốc đã kiểm dịch tổng cộng 181.384 ca nghi nhiễm, với 162.008 ca âm tính.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Lý giải nguyên nhân COVID-19 lây nhiễm chóng mặt ở Châu Âu

Ngọc Vân |

EU chưa sẵn sàng các biện pháp cần thiết khiến số ca nhiễm COVID-19 ở Châu Âu tăng chóng mặt lên tới hơn 5.500.

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Ngày 7.3, sau khi bệnh nhân cuối cùng được chuyển đi, giới chức y tế Vũ Hán, Trung Quốc đã đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19).

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Italia tăng kỉ lục chỉ sau một ngày

HỒNG HẠNH |

Số tử vong của Italia do SARS-CoV-2 (COVID-19) lên đến 233 vào ngày 8.3, trong khi số ca nhiễm tăng kỷ lục sau một ngày là 1.247, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.883.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Lý giải nguyên nhân COVID-19 lây nhiễm chóng mặt ở Châu Âu

Ngọc Vân |

EU chưa sẵn sàng các biện pháp cần thiết khiến số ca nhiễm COVID-19 ở Châu Âu tăng chóng mặt lên tới hơn 5.500.

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Ngày 7.3, sau khi bệnh nhân cuối cùng được chuyển đi, giới chức y tế Vũ Hán, Trung Quốc đã đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19).

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Italia tăng kỉ lục chỉ sau một ngày

HỒNG HẠNH |

Số tử vong của Italia do SARS-CoV-2 (COVID-19) lên đến 233 vào ngày 8.3, trong khi số ca nhiễm tăng kỷ lục sau một ngày là 1.247, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.883.