Số ca mới nhiễm COVID-19 giảm, Trung Quốc lo ngại dịch từ bên ngoài vào

Thanh Hà |

Trung Quốc công bố ngày 5.3 rằng, số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này đã vượt ngưỡng 3.000 ca. Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận số ca nhiễm mới ngày 4.3  tăng sau 3 ngày liên tục giảm.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo ngày 5.3, số ca tử vong vì COVID-19 ở Trung Quốc đại lục lên tới 3.012 ca tính tới cuối ngày 4.3, trang Channel News Asia đưa tin.

Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - tâm bùng phát dịch COVID-19 là nơi có tất cả 31 ca tử vong mới được ghi nhận ngày 5.3 ở Trung Quốc. Riêng Vũ Hán chiếm 23 ca tử vong trong số này.

Phần lớn trong tổng số hơn 3.000 ca tử vong ở Trung Quốc là ở Vũ Hán - với 2.305 ca. Vũ Hán hiện vẫn đang bị phong tỏa với các thành phố khác ở tỉnh Hồ Bắc kể từ cuối tháng 1.

Trung Quốc đại lục có 139 ca nhiễm mới được ghi nhận ngày 4.3, ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông tin. Theo Channel News Asia, số liệu này tăng so với một ngày trước đó và đảo ngược chiều hướng giảm số ca nhiễm mới sau 3 ngày liên tục.

Theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, ngày 3.3, số ca nhiễm mới được ghi nhận ở Trung Quốc là 119 ca. Ngày 2.3, số ca nhiễm mới là 125 ca và có 202 ca trong ngày 1.2.

Chỉ có 5 ca nhiễm mới được ghi nhận bên ngoài tỉnh Hồ Bắc trong ngày 4.3. Đáng chú ý, số ca nhiễm mới được xác nhận ở Hồ Bắc, ngoại trừ Vũ Hán, vẫn ở mức 1 con số trong vòng 7 ngày liên tiếp, với 3 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 4.3.

Số liệu mới cập nhật nâng tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục cho tới nay lên 80.409 ca.

Nhưng Trung Quốc hiện vẫn đang lo ngại về nguy cơ các ca nhiễm virus COVID-19 từ nước ngoài vào.

Dịch COVID-19 bắt nguồn từ Vũ Hán cuối năm ngoái, hiện nay đã lây lan cho hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới.  Hơn 10.000 người nhiễm virus và hơn 200 người tử vong vì COVID-19 ở ngoài Trung Quốc.

Khoảng 3,4% số ca nhiễm COVID-19 đã tử vong, theo Tổ chức Y tế Thế giới công bố ngày 3.3, cao hơn so với mức tử vong do cúm (vốn ở mức dưới 1%).

Tuy nhiên, theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dịch COVID-19 có thể khống chế được.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc công bố tin quan trọng về lây nhiễm COVID-19 sau tái phát

Song Minh |

Không có bằng chứng cho thấy những người tái nhiễm COVID-19 lây truyền virus cho người khác, chuyên gia Trung Quốc khẳng định.

Vì sao quân đội Trung Quốc chưa có người nhiễm COVID-19?

Khánh Minh |

Quân đội Trung Quốc không có quân nhân nào bị nhiễm COVID-19, giới chức Trung Quốc khẳng định.

Hơn 6.700 khách có triệu chứng COVID-19 nhập cảnh Trung Quốc

Khánh Minh |

Hơn 6.700 khách có triệu chứng COVID-19 nhập cảnh Trung Quốc, trong đó 75 người đã xét nghiệm dương tính.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Trung Quốc công bố tin quan trọng về lây nhiễm COVID-19 sau tái phát

Song Minh |

Không có bằng chứng cho thấy những người tái nhiễm COVID-19 lây truyền virus cho người khác, chuyên gia Trung Quốc khẳng định.

Vì sao quân đội Trung Quốc chưa có người nhiễm COVID-19?

Khánh Minh |

Quân đội Trung Quốc không có quân nhân nào bị nhiễm COVID-19, giới chức Trung Quốc khẳng định.

Hơn 6.700 khách có triệu chứng COVID-19 nhập cảnh Trung Quốc

Khánh Minh |

Hơn 6.700 khách có triệu chứng COVID-19 nhập cảnh Trung Quốc, trong đó 75 người đã xét nghiệm dương tính.