Số ca mắc COVID-19 toàn cầu tăng kỷ lục trong 24h

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã tăng kỷ lục trong 24h qua.

The Guardian dẫn tin từ báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trên toàn cầu, số ca nhiễm mới đã tăng kỷ lục trong 24h qua, với 228.102 trường hợp được ghi nhận.

Mức tăng lớn nhất được thống kê tới từ các quốc gia đang là điểm nóng về dịch bệnh trên thế giới, gồm Mỹ với 61.064 ca, Brazil tăng 41.724 ca, Ấn Độ tăng 27.728 ca và Nam Phi với 12.348 ca. Kỷ lục trước đây WHO báo cáo về các trường hợp mới là 212.326 vào ngày 4.7. Trung bình mỗi ngày thế giới có 5.000 người tử vong vì COVID-19.

Theo Reuters, số ca mắc COVID-19 toàn cầu đã vượt mốc 12 triệu ca vào 8.7 và đang được Worldometers ghi nhận ở con số 12.603.912, tính đến 5h30 sáng ngày 11.7 (giờ Hà Nội). Trong hơn 7 tháng "hoành hành" tại ít nhất 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 561.400 người.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 với hơn 3,2 triệu người mắc. Số ca nhiễm mới và tử vong tăng vọt trong những ngày qua tại nhiều tiểu bang như Florida, Texas, California, Hawaii, Missouri, Montana và Oklahoma, với hàng nghìn trường hợp mỗi ngày. 

Cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci trước đó đã cảnh báo, Mỹ chưa hề thoát khỏi làn sóng COVID-19 đầu tiên và phải hành động ngay để ngăn dịch tiếp tục lan nhanh.

Một mô hình tử vong do Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) của Đại học Washington công bố hôm 7.7 dự báo số người chết vì COVID-19 tại Mỹ sẽ lên tới 208.000 vào ngày 1.11, với sự bùng phát mạnh hơn vào mùa thu.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều bang tăng kỷ lục, Mỹ vượt mốc 3 triệu ca mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 3 triệu khi dịch bệnh tiếp tục gây nhiều áp lực lên hệ thống y tế ở nhiều bang, với số ca nhiễm hàng ngày cao kỷ lục.

Nhà khoa học cảnh báo nguy cơ làn sóng tổn thương não liên quan COVID-19

Phương Linh |

Nguy cơ làn sóng tổn thương não liên quan đến COVID-19, gồm các biến chứng thần kinh nghiêm trọng như viêm, rối loạn tâm thần và mê sảng, được các nhà khoa học cảnh báo hôm 8.7.

Gần 700.000 ca COVID-19, Ấn Độ trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới

Lê Thanh Hà |

Với gần 700.000 ca mắc COVID-19, Ấn Độ đã vượt qua Nga và trở thành vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nhiều bang tăng kỷ lục, Mỹ vượt mốc 3 triệu ca mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 3 triệu khi dịch bệnh tiếp tục gây nhiều áp lực lên hệ thống y tế ở nhiều bang, với số ca nhiễm hàng ngày cao kỷ lục.

Nhà khoa học cảnh báo nguy cơ làn sóng tổn thương não liên quan COVID-19

Phương Linh |

Nguy cơ làn sóng tổn thương não liên quan đến COVID-19, gồm các biến chứng thần kinh nghiêm trọng như viêm, rối loạn tâm thần và mê sảng, được các nhà khoa học cảnh báo hôm 8.7.

Gần 700.000 ca COVID-19, Ấn Độ trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới

Lê Thanh Hà |

Với gần 700.000 ca mắc COVID-19, Ấn Độ đã vượt qua Nga và trở thành vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới.