Số ca mắc COVID-19 tăng gấp đôi sau 72 giờ, Pháp ban bố biện pháp mới

HỒNG HẠNH |

Khi số ca mắc COVID-19 tăng gấp đôi sau 72 giờ, Chính phủ Pháp ngay lập tức ban bố biện pháp mới như đóng các cửa hàng, nhà hàng, cơ sở giải trí từ ngày 15.3 và khuyên mọi người ở nhà.

Thủ tướng Edouard Philippe cho biết, chính phủ Pháp không còn lựa chọn nào khác sau khi Cơ quan Y tế công cộng thông báo nước này có 4.469 ca mắc COVID-19, với 91 ca tử vong tính đến sáng ngày 15.3.

"Chính phủ Pháp đã quyết định đóng cửa tất cả các địa điểm không quá cần thiết như quán cà phê, nhà hàng, rạp chiếu phim, câu lạc bộ và một số cửa hàng. Chúng ta phải hoàn toàn hạn chế di chuyển lúc này", Reuters dẫn lời Thủ tướng Philippe cho hay.

Tuy nhiên, các cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc và trạm xăng vẫn được mở cửa để phục vụ nhu yếu phẩm hàng ngày của người dân.

"Chúng tôi không nghĩ việc ban bố này sẽ nhanh đến vậy", Jason Holt, 28 tuổi, quản lý quán cà phê Montparnasse bày tỏ. "Chúng tôi hơi sốc vì mình sẽ tạm thời thất nghiệp".

Thủ tướng Philippe giải thích, chính phủ không còn sự lựa chọn nào vì quá nhiều người vẫn ra ngoài và không áp dụng đầy đủ các biện pháp như giữ khoảng cách an toàn với nhau. Theo ông, chính điều này đã đẩy nhanh tốc độ lây lan của virus.

Tại một quán bar trên đường phố Ober Oberkampf, một khu vực giải trí về đêm nổi tiếng, mọi người đồng thanh bài "Tôi sẽ sống".

Nadia Abd-Ali, một học sinh 18 tuổi nói: "Chúng tôi hơi chán nản vì không mong đợi điều này, nhưng chúng tôi cảm thấy ổn".

Ông Philippe cho biết, giao thông công cộng sẽ vẫn mở và các công ty sẽ quyết định để người lao động làm việc tại nhà vào ngày 16.3. 

Công viên giải trí Disneyland và khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Chamonix lần lượt đóng cửa vào ngày 14 và 15.3.

Việc tiến hành bầu cử cũng vướng vào một số lời chỉ trích về khả năng người dân bị nhiễm virus tại các điểm bỏ phiếu.

Jerome Salomon, Giám đốc Cơ quan Y tế công cộng của Pháp, cho biết, đã có sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp nguy kịch khi có 300 người cần được chăm sóc đặc biệt, một nửa trong số họ dưới 60 tuổi.

"Cho đến nay, công dân Pháp vẫn chưa nhận thức đủ về vai trò quan trọng của họ trong dịch bệnh COVID-19. Điều này thật sự là cấp bách. Bây giờ là lúc để thay đổi hành vi của chúng ta", ông nhấn mạnh. "Chúng ta phải làm mọi thứ để giảm thiểu sự lây lan của virus".

Chính phủ đang cố gắng để các bệnh viện không trong tình trạng quá tải bởi các trường hợp nguy kịch, điều mà hệ thống y tế Italia đang mắc phải.

"Tôi ý thức được những nỗ lực và hy sinh mà chúng ta đang trải qua. Tôi tin tưởng rằng công dân Pháp sẽ hiểu được sự nghiêm trọng và khó khăn tại thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát", ông Phillipe chia sẻ.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Pháp Macron lệnh đóng cửa tất cả trường học trên cả nước

Thanh Hà |

Pháp sẽ đóng cửa tất cả các trường học, cao đẳng, đại học trên cả nước để đối phó với đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Thành viên nội các Tổng thống Pháp Macron dương tính với SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Giám đốc điều hành của công ty điều hành 2 sân bay chính ở Paris cũng được xác nhận dương tính với virus.

Pháp: Ca tử vong thứ hai do nhiễm COVID-19 là giảng viên đại học

HỒNG HẠNH |

Japan Times đưa tin sáng ngày 27.2, ca tử vong thứ hai ở Pháp do nhiễm COVID-19 là giảng viên đại học. Ông chưa từng đến bất cứ quốc gia và khu vực có dịch nào trước đó.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tổng thống Pháp Macron lệnh đóng cửa tất cả trường học trên cả nước

Thanh Hà |

Pháp sẽ đóng cửa tất cả các trường học, cao đẳng, đại học trên cả nước để đối phó với đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Thành viên nội các Tổng thống Pháp Macron dương tính với SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Giám đốc điều hành của công ty điều hành 2 sân bay chính ở Paris cũng được xác nhận dương tính với virus.

Pháp: Ca tử vong thứ hai do nhiễm COVID-19 là giảng viên đại học

HỒNG HẠNH |

Japan Times đưa tin sáng ngày 27.2, ca tử vong thứ hai ở Pháp do nhiễm COVID-19 là giảng viên đại học. Ông chưa từng đến bất cứ quốc gia và khu vực có dịch nào trước đó.