Số ca mắc COVID-19 tại Pháp tăng kỷ lục trong đợt bùng phát mới

Lê Thanh Hà |

Pháp đã ghi nhận thêm 3.776 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, đánh dấu 1 mức tăng kỷ lục trong đợt bùng phát mới vài tuần gần đây.

Theo Reuters, 3.776 ca trong 24 giờ qua là mức tăng kỷ lục mỗi ngày tại Pháp trong đợt tái bùng dịch vài tuần gần đây, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 225.043, trong đó 30.468 người tử vong.

"Tất cả các chỉ số tiếp tục tăng và sự lây truyền virus đang ngày càng mạnh mẽ hơn ở tất cả các nhóm tuổi bị ảnh hưởng, đặc biệt là thanh niên", Bộ Y tế nêu rõ trong 1 tuyên bố và nhấn mạnh, SARS-CoV-2 đặc biệt lây lan trong và xung quanh Paris, Marseille - 2 thành phố lớn nhất của Pháp.

Giới chức y tế cũng hết sức quan ngại về tác động sau màn ăn mừng cuồng nhiệt, không đeo khẩu trang của người hâm mộ Paris St Germain hôm 18.8 trên đại lộ Champs Elysees ở trung tâm Paris, sau khi câu lạc bộ bóng đá này giành vé chơi trận chung kết Champions League.

Bên cạnh đó, cuộc tụ tập lớn của người hâm mộ dự kiến ​diễn ra ​vào 23.8 cũng được cảnh báo mang lại rủi ro không nhỏ, khi Paris St Germain sẽ chơi trận chung kết với Bayern Munich của Đức.

Tuy nhiên, bất chấp sự gia tăng số ca mắc COVID-19, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron 1 lần nữa đã bác bỏ việc áp đặt một đợt phong tỏa mới chống dịch. "Các chiến lược cục bộ thích hợp hơn tái phong tỏa toàn quốc" - điều mà theo Tổng thống sẽ gây ra thiệt hại đáng kể, tạp chí Paris Match dẫn lời cho hay.

Đường trung bình động (moving average - MA) trong 7 ngày qua kiểm đếm số ca tại Pháp hiện ở mức 2.621, lần đầu tiên đã cao hơn ngưỡng 2.500 kể từ ngày 19.4 - thời điểm Pháp thực thi 1 trong những lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt nhất Châu Âu.

Trong khi đó, số người nhập viện lại giảm 17 ca, xuống còn 4.806 và những người nằm trong khu vực chăm sóc đặc biệt giảm 6 ca, xuống 374. Điều này phản ánh sự gia tăng số ca mắc COVID-19 đối với người trẻ tuổi - đối tượng nhiều khả năng không biểu hiện triệu chứng hoặc không trong tình trạng nặng. 

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran xác nhận rằng, những bệnh nhân COVID-19 đang “trẻ hơn so với đợt bùng dịch trước” và nhấn mạnh, “những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương hơn chắc chắn vẫn cần thận trọng".

Thế giới ghi nhận hơn 22,5 triệu người mắc COVID-19, hơn 789.000 người tử vong.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 mới tại Pháp tăng 54% trong vòng 1 tuần

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 mới tại Pháp được ghi nhận tăng 54% chỉ trong vòng 1 tuần.

Pháp có tới 500 cụm dịch COVID-19 dù chưa xác nhận làn sóng thứ 2

Lê Thanh Hà |

Pháp cho biết nước này gần đây đã ghi nhận khoảng 400-500 cụm dịch nhưng chưa có dấu hiệu trải qua làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19.

Pháp: Tài xế bị khách không đeo khẩu trang đánh chết não

Lê Thanh Hà |

Hai người đàn ông đã bị buộc tội giết người vì tham gia hành hung một tài xế xe bus ở Pháp khiến người này qua đời do chết não.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Số ca mắc COVID-19 mới tại Pháp tăng 54% trong vòng 1 tuần

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 mới tại Pháp được ghi nhận tăng 54% chỉ trong vòng 1 tuần.

Pháp có tới 500 cụm dịch COVID-19 dù chưa xác nhận làn sóng thứ 2

Lê Thanh Hà |

Pháp cho biết nước này gần đây đã ghi nhận khoảng 400-500 cụm dịch nhưng chưa có dấu hiệu trải qua làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19.

Pháp: Tài xế bị khách không đeo khẩu trang đánh chết não

Lê Thanh Hà |

Hai người đàn ông đã bị buộc tội giết người vì tham gia hành hung một tài xế xe bus ở Pháp khiến người này qua đời do chết não.