Số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc tăng mạnh sau bùng dịch tại nhà thờ

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Hàn Quốc tăng mạnh trở lại vào 18.8 khi những trường hợp liên quan đến cụm dịch bùng phát tại nhà thờ Sarang Jeil không có dấu hiệu giảm tốc.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), Hàn Quốc hôm 18.8 đã ghi nhận thêm 246 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca của cả nước lên 15.761. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp nước này có số ca nhiễm mới ở mức 3 chữ số.

Trước đó, hôm 16.8, Hàn Quốc đã ghi nhận kỷ lục 279 ca nhiễm mới hàng ngày. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3 con số này vượt qua 200. Tổng cộng quốc gia này đã tăng thêm gần 1.000 trường hợp trong vòng 5 ngày.

Số ca mắc COVID-19 liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil ở phía bắc Seoul đã tăng vọt lên 457 người, thêm 138 người so với chỉ 1 ngày trước đó. Những người bệnh từ 60 tuổi trở lên chiếm gần 40%. Với con số này, nhà thờ Sarang Jeil đã nổi lên như 1 nguồn lây nhiễm lớn thứ 2 của Hàn Quốc sau Tân Thiên Địa giáo phái (Shincheonji).

Theo Yonhap, trong số các ca truy vết sau khi Hàn Quốc bùng dịch tại nhà thờ Sarang Jeil, Seoul chiếm 282, theo sau là Gyeonggi lân cận với 119. Ngoài ra còn có 25 bệnh nhân ở những vùng xa Seoul hơn - điều khiến giới chức lo ngại rằng cụm dịch đang lây lan nhanh trên toàn quốc.

KCDC cho biết, các trường hợp này không chỉ bao gồm thành viên nhà thờ, mà còn cả việc truyền bệnh giai đoạn 2 tại các trung tâm hỗ trợ và viện dưỡng lão.

Đến nay, giới chức đã xét nghiệm 2.500 thành viên nhà thờ và đang theo dõi khoảng 800 người khác. Ước tính khoảng 15% số thành viên được xét nghiệm đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài cụm dịch nhà thờ, Hàn Quốc cũng xuất hiện thêm 1 số điểm lây lan nhỏ lẻ khác.

“Tuần này sẽ là thời điểm quan trọng đối với cuộc chiến chống  dịch COVID-19 của đất nước khi các ca nhiễm ở khu vực xa thủ đô hơn đang trên đà lây lan", Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Ganglip nhấn mạnh. Giới chức cũng cho hay, những quy định nghiêm ngặt hơn có thể sẽ được áp dụng trừ khi tốc độ lây nhiễm ở khu vực thủ đô Seoul, nơi chiếm khoảng 1 nửa dân số cả nước, giảm xuống mức có thể kiểm soát được trong tuần này.

Kwon Jun-wook, 1 quan chức y tế cấp cao, kêu gọi người dân nên ở nhà trong thời gian này khi mỗi bệnh nhân COVID-19 ở khu vực Seoul ước tính đã lây nhiễm cho trung bình 1,78 người.

Theo Korea Times, Hàn Quốc đã tìm cách kiềm chế sự lây lan của virus trong khi duy trì hầu hết các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Tuy nhiên, trước sự gia tăng đột biến của số ca mắc COVID-19, giới chức đã quyết định nâng mức độ giãn cách xã hội ở Seoul và các khu vực lân cận lên cấp độ 2 trong hệ thống 3 cấp kể từ 16.8.

Nếu các quy định giãn cách xã hội ở mức cao nhất được áp dụng, các cuộc tụ tập trên 10 người sẽ bị cấm. Người dân Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt nhất trong cuộc sống hàng ngày kể từ khi nước này phát hiện trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên vào tháng 1.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn tín đồ nhà thờ Hàn Quốc bị cách ly vì COVID-19

Phương Linh |

Hàng nghìn tín đồ nhà thờ ở Seoul đã được chính quyền yêu cầu cách ly, trong nỗ lực chiến đấu với các ổ dịch COVID-19 liên quan đến các nhóm tôn giáo ở nước này.

Hàn Quốc: Lại xuất hiện nhà thờ ở Seoul liên quan ổ dịch COVID-19

Phương Linh |

Ngày 16.8, Hàn Quốc cáo buộc một thủ lĩnh tôn giáo đã vi phạm các quy tắc tự cách ly và cản trở các cuộc điều tra về đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất trong 5 tháng ở nước này.

Hàn Quốc: Dịch COVID-19 bùng phát tại khu chợ nổi tiếng bậc nhất Seoul

Lê Thanh Hà |

Giới chức y tế Hàn Quốc đã phát hiện 1 cụm dịch COVID-19 mới tại chợ Namdaemun - 1 trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng bậc nhất tại Seoul.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hàng nghìn tín đồ nhà thờ Hàn Quốc bị cách ly vì COVID-19

Phương Linh |

Hàng nghìn tín đồ nhà thờ ở Seoul đã được chính quyền yêu cầu cách ly, trong nỗ lực chiến đấu với các ổ dịch COVID-19 liên quan đến các nhóm tôn giáo ở nước này.

Hàn Quốc: Lại xuất hiện nhà thờ ở Seoul liên quan ổ dịch COVID-19

Phương Linh |

Ngày 16.8, Hàn Quốc cáo buộc một thủ lĩnh tôn giáo đã vi phạm các quy tắc tự cách ly và cản trở các cuộc điều tra về đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất trong 5 tháng ở nước này.

Hàn Quốc: Dịch COVID-19 bùng phát tại khu chợ nổi tiếng bậc nhất Seoul

Lê Thanh Hà |

Giới chức y tế Hàn Quốc đã phát hiện 1 cụm dịch COVID-19 mới tại chợ Namdaemun - 1 trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng bậc nhất tại Seoul.