Số ca mắc COVID-19 mới tại Australia tiếp tục cao kỷ lục

Anh Vũ |

Số ca mắc COVID-19 trong ngày tại Australia được ghi nhận cao kỷ lục, tuy nhiên điều đó không gây áp lực lên các bệnh viện tại quốc gia này.

Australia báo cáo số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục vào ngày 18.12, với sự bùng phát ngày càng tăng ở hai bang đông dân nhất, tuy nhiên Thủ tướng Scott Morrison tiếp tục giảm thiểu rủi ro bùng phát đại dịch tại nước này, Channel News Asia đưa tin.

Bang New South Wales báo cáo 2.482 ca nhiễm mới, bang Victoria báo cáo 1.504 ca và bang Queensland báo cáo 31 trường hợp mắc COVID-19 mới vào 18.12. Đây là ngày thứ 3 ghi nhận mức ca nhiễm cao tại Australia. Trước đó một ngày, số ca nhiễm của Austalia là 3.820 ca nhiễm mới trong ngày.

Thủ tướng Morrison nhắc lại vào ngày 18.12 rằng trọng tâm nên được tập trung vào các trường hợp nhập viện và cần chăm sóc đặc biệt, sử dụng máy thở hơn là số trường hợp dương tính nhẹ.

Cho đến nay, ông cho biết số ca tăng cao ở New South Wales không tạo ra áp lực lên các bệnh viện, nơi chỉ có 26 người cần được chăm sóc đặc biệt.

"Tôi sẽ không đồng ý khi cho rằng người Australia tự mãn về điều đó. Chúng tôi cực kỳ coi trọng vấn đề này. Nó sẽ được giải quyết một cách tốt nhất bằng một cái đầu bình tĩnh và một kế hoạch rõ ràng", ông Morrison nói tại một cuộc họp báo ở Hobart, bang Tasmania.

Ông cũng cho biết Australia hiện không ở trong tình trạng tương tự như Vương quốc Anh, Châu Âu hay Bắc Mỹ, nơi các ca bệnh đang tăng cao.

Khách du lịch đến nước này vẫn cần phải làm xét nghiệm PCR trong vòng 24 giờ sau khi đến, nhưng chỉ cần cách ly cho đến khi họ nhận được kết quả xét nghiệm âm tính.

“Chúng tôi biết rằng đây là một thời gian thử thách đối với du lịch quốc tế với các quy định mới và sự xuất hiện của biến thể Omicron, nhưng thông báo này nhằm đơn giản hóa quy trình và đảm bảo hai thành phố lớn nhất của Australia có một cách tiếp cận nhất quán", Thủ hiến bang New South Wales, Dominic Perrottet cho biết trong một tuyên bố.

Australia đã đóng cửa biên giới ngay sau khi đại dịch xảy ra vào năm 2020, điều này khiến các trường hợp COVID-19 giảm so với các quốc gia giàu có khác. Cả nước đến nay đã ghi nhận khoảng 239.000 trường hợp mắc và khoảng 2.130 trường hợp tử vong.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Australia truy tìm người tham gia bữa tiệc "siêu lây nhiễm"

Bảo Châu |

Ngày 17.12, Australia đang gấp rút truy tìm hàng trăm người từng một tham gia bữa tiệc ở Sydney tuần trước.

Australia mua vũ khí của Hàn Quốc để tăng cường quốc phòng

Anh Vũ |

Australia đã đồng ý mua pháo K9 Thunder từ Hàn Quốc và tăng cường quan hệ giữa các ngành công nghiệp quốc phòng hai nước.

Australia điều chỉnh quan trọng tiêm vaccine để ứng phó Omicron

Phương Linh |

Australia ngày 12.12 tuyên bố rút ngắn thời gian tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Australia truy tìm người tham gia bữa tiệc "siêu lây nhiễm"

Bảo Châu |

Ngày 17.12, Australia đang gấp rút truy tìm hàng trăm người từng một tham gia bữa tiệc ở Sydney tuần trước.

Australia mua vũ khí của Hàn Quốc để tăng cường quốc phòng

Anh Vũ |

Australia đã đồng ý mua pháo K9 Thunder từ Hàn Quốc và tăng cường quan hệ giữa các ngành công nghiệp quốc phòng hai nước.

Australia điều chỉnh quan trọng tiêm vaccine để ứng phó Omicron

Phương Linh |

Australia ngày 12.12 tuyên bố rút ngắn thời gian tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao.