Số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc ngày 11.3 thấp nhất trong hơn 2 tuần qua

HỒNG HẠNH |

Số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc đạt mức thấp nhất trong 2 tuần qua khi quốc gia này báo cáo có 114 ca nhiễm virus mới trong ngày 11.3, giảm 242 ca so với ngày trước đó.

114 trường hợp mới, được phát hiện vào ngày 11.3, đánh dấu số ca nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày thấp nhất trong hơn hai tuần.

Yonhap dẫn dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho hay, đến nay, 66 người, chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh COVID-19 đã tử vong ở Hàn Quốc.

Khoảng 61% các trường hợp được xác nhận nhiễm virus liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 của đất nước với 2,5 triệu dân.

Tốc độ các ca nhiễm mới hàng ngày đã có dấu hiệu chậm lại trong những ngày gần đây khi cơ quan y tế kiểm dịch 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn cảnh giác cao về các cụm nhiễm virus mới - quận Guro-gu ở Seoul.

Trong số 114 ca mắc COVID-19 mới báo cáo ngày 12.3, có 73 ca ở Daegu, 8 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang, nâng tổng số ca nhiễm ở 2 tỉnh này lần lượt là 5.867 và 1.143.

Các tỉnh và thành phố lớn khác cũng báo cáo một số ca nhiễm mới, ở Seoul là 19 ca.

Kể từ khi Hàn Quốc nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất vào ngày 23.2, các cơ quan y tế đã tập trung ngăn chặn sự lây lan của virus ở Deagu và Bắc Gyeongsang.

Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố ngày 11.3, COVID-19 hiện đang là một đại dịch, vì số ca tử vong lên tới hơn 4.600 và ca nhiễm là 125.834 trên toàn thế giới.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng ở Mỹ với hơn 1.000 ca bệnh

Thanh Chân |

Dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới. CNA dẫn số liệu của giới chức y tế Mỹ cho hay, tính đến sáng 11.3, Mỹ xác nhận có tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 1.037 ca, trong đó có 28 trường hợp tử vong.

Số ca mắc COVID-19 trở về từ nước ngoài tăng, Bắc Kinh ban bố lệnh mới

HỒNG HẠNH |

Do số ca mắc COVID-19 trở về từ nước ngoài tăng, Bắc Kinh đã ra lệnh cách ly đối với hành khách từ nước ngoài đến Trung Quốc trong 14 ngày.

WHO công bố COVID-19 là đại dịch

Thanh Hà |

Ngày 11.3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra là đại dịch, nhấn mạnh các ca nhiễm virus bên ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần và số quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã tăng gấp 3.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng ở Mỹ với hơn 1.000 ca bệnh

Thanh Chân |

Dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới. CNA dẫn số liệu của giới chức y tế Mỹ cho hay, tính đến sáng 11.3, Mỹ xác nhận có tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 1.037 ca, trong đó có 28 trường hợp tử vong.

Số ca mắc COVID-19 trở về từ nước ngoài tăng, Bắc Kinh ban bố lệnh mới

HỒNG HẠNH |

Do số ca mắc COVID-19 trở về từ nước ngoài tăng, Bắc Kinh đã ra lệnh cách ly đối với hành khách từ nước ngoài đến Trung Quốc trong 14 ngày.

WHO công bố COVID-19 là đại dịch

Thanh Hà |

Ngày 11.3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra là đại dịch, nhấn mạnh các ca nhiễm virus bên ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần và số quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã tăng gấp 3.