Số ca mắc COVID-19 liên quan tới người trẻ tuổi gia tăng tại Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 trong nhóm người trẻ tuổi đang có sự gia tăng đáng kể tại nhiều nước Châu Âu.

Theo The Guardian, những người trong độ tuổi từ 20-39 ở  nhiều nước Châu Âu đang chiếm tỉ lệ đáng kể số ca mắc COVID-19 mới - điều trái ngược với tình thế diễn ra ở đợt bùng dịch hồi tháng 3 và tháng 4, khi người cao tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các ca bệnh.

Đức hôm 13.8 đã báo cáo mức tăng cao nhất 3 tháng qua với 1.445 ca mới chỉ trong 24h. Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cho biết có sự gia tăng "đáng kể" tỷ lệ lây nhiễm ở những người trẻ tuổi.

"Độ tuổi trung bình của những người nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện nay là 34, thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát", Bộ trưởng Spahn nói và cảnh báo tình thế này là đáng lo ngại vì nó “cho thấy sự lây lan tới 1 quần thể rộng hơn”.

Theo dữ liệu từ Viện Robert Koch, các nhóm tuổi từ 20-29 và 30-39 chiếm 37,5% các trường hợp nhiễm mới ở Đức. Tại Hà Lan, cơ quan y tế RIVM đưa ra con số tương đương là 41%.

Hà Lan đang ghi nhận trung bình hơn 600 ca mắc mới mỗi ngày. Theo trưởng nhóm nghiên cứu dịch tễ học Jaap van Dissel, sự gia tăng này không làm tăng số ca nhập viện hay cần chăm sóc đặc biệt hoặc tử vong vì "rất nhiều trường hợp liên quan đến những người trẻ", với các triệu chứng bệnh nhẹ hơn.

Tại Pháp, cơ quan Santé Publique báo cáo 2.669 ca mới hôm 13.8, với tỷ lệ mắc COVID-19 trên 100.000 cư dân trong độ tuổi 20-29 đã tăng lên gần 45% từ 7% vào đầu tháng 5. Tỷ lệ mắc bệnh cũng tăng từ 6,1% lên 26,5% ở nhóm tuổi 30-39.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran xác nhận rằng, những bệnh nhân COVID-19 đang “trẻ hơn so với đợt bùng dịch trước” và nhấn mạnh, “những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương hơn chắc chắn vẫn cần thận trọng".

Tại Tây Ban Nha, số liệu từ Viện y tế Carlos III cho thấy, thanh niên từ 20-29 tuổi hiện chiếm gần 22% số ca mắc mới. Số ca trong độ tuổi từ 30- 39 tuổi chiếm hơn 15%.

Tại Bỉ, nơi trung bình hàng ngày có 623 trường hợp, những người trẻ tuổi từ 20 -39 hiện chiếm hơn 38% số ca nhiễm mới, trong khi tỷ lệ những người trên 80 tuổi đã giảm từ gần 30% xuống 5,5%.

Theo các chuyên gia, thách thức đối với các chính phủ và các cơ quan y tế là ngăn chặn virus lây lan sang các nhóm người dễ tổn thương hơn. “Không có lý do gì để tin rằng virus chỉ ảnh hưởng tới 1 nhóm tuổi nhất định mà không lây nhiễm cho những đối tượng khác", Pascal Crépey, 1 nhà dịch tễ học và chuyên gia sức khỏe cộng đồng, chia sẻ trên Le Parisien.

“Thật sai lầm khi những người trẻ tuổi không quan tâm nhiều tới đại dịch. Hậu quả về sức khỏe có thể ảnh hưởng chủ yếu đến các nhóm tuổi khác nhưng họ chính là nhóm có nguy cơ ảnh hưởng nặng nề nhất xét về mặt kinh tế", ông Crépey nói.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng vài tuần tới được xem là thời điểm mâu chốt để tránh sự hồi sinh của dịch COVID-19 đối với nhóm người cao tuổi hay dễ bị tổn thương.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ từ chối đề nghị giúp vaccine COVID-19 của Nga

Song Minh |

Mỹ từ chối lời đề nghị giúp vaccine COVID-19 của Nga - CNN đưa tin.

WHO nói gì khi Trung Quốc phát hiện SARS-CoV-2 ở hàng đông lạnh nhập khẩu

Thanh Hà |

Hai thành phố Trung Quốc phát hiện dấu vết virus SARS-CoV-2 trong thực phẩm đông lạnh nhập khẩu dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hạ thấp khả năng virus gây đại dịch COVID-19 xâm nhập vào chuỗi thực phẩm.

Nga hé lộ bí quyết chế tạo vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới

Song Minh |

Trong bối cảnh có nghi vấn về hiệu quả và độ an toàn của vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới, Nga đã hé lộ “bí quyết đích thực” khi chế tạo vaccine này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ từ chối đề nghị giúp vaccine COVID-19 của Nga

Song Minh |

Mỹ từ chối lời đề nghị giúp vaccine COVID-19 của Nga - CNN đưa tin.

WHO nói gì khi Trung Quốc phát hiện SARS-CoV-2 ở hàng đông lạnh nhập khẩu

Thanh Hà |

Hai thành phố Trung Quốc phát hiện dấu vết virus SARS-CoV-2 trong thực phẩm đông lạnh nhập khẩu dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hạ thấp khả năng virus gây đại dịch COVID-19 xâm nhập vào chuỗi thực phẩm.

Nga hé lộ bí quyết chế tạo vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới

Song Minh |

Trong bối cảnh có nghi vấn về hiệu quả và độ an toàn của vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới, Nga đã hé lộ “bí quyết đích thực” khi chế tạo vaccine này.