Số ca COVID-19 tăng kỷ lục, Trung Quốc xét nghiệm diện rộng lần 2

Bảo Châu |

Trung Quốc đã báo cáo 76 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 25.7, cao nhất kể từ cuối tháng 1.2021.

Reuters đưa tin, Trung Quốc áp dụng cách tiếp cận không khoan nhượng khi phát hiện các ca mắc COVID-19 mới, nhanh chóng truy vết và xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng để ngăn chặn virus lây lan.

Theo dữ liệu công bố ngày 26.7 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, các ca nhiễm trong cộng đồng chiếm tới 40 ca trong số 76 ca mới, so với chỉ 5 ca một ngày trước đó.

Báo cáo cho biết, trong số các ca mắc trong cộng đồng, có tới 33 ca được báo cáo ở tỉnh Giang Tô miền Đông và 1 ca ở tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc.

Số ca mới không có triệu chứng - không được Trung Quốc liệt kê trong dữ liệu ca nhiễm chính thức - cũng tăng nhẹ lên 24 ca, so với 17 ca vào một ngày trước.

Đặc biệt, có 4 ca không triệu chứng là do lây lan trong cộng đồng - 1 ở Giang Tô, 1 ở Quảng Đông, 1 ở tỉnh An Huy lân cận Giang Tô và 1 ở tỉnh Tứ Xuyên.

Nhiều ca dương tính được phát hiện trong đợt xét nghiệm đầu tiên ở thành phố Nam Kinh của tỉnh Giang Tô hồi tuần trước là ở khu vực gần sân bay quốc tế Lộc Khẩu.

Nam Kinh hôm 25.7 đã tiến hành đợt xét nghiệm axit nucleic lần 2 đối với toàn bộ 9,3 triệu người dân thành phố, theo tin từ tờ China Daily.

Tờ báo cho biết thêm, thành phố đã nâng mức rủi ro COVID-19 tại một khu vực lên mức cao, trong khi các khu vực khác vẫn ở mức rủi ro trung bình. Động thái này diễn ra sau khi chính quyền cho đình chỉ tuyến tàu điện ngầm và thực hiện thêm các biện pháp hạn chế COVID-19 khác để kiểm soát cụm dịch mới bùng phát.

Tính đến nay, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng số 92.605 ca COVID-19 và 4.636 ca tử vong.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Vùng lũ lụt Hà Nam, Trung Quốc lại đón thêm đợt mưa cực lớn

Hải Anh |

Vùng lũ lụt Hà Nam, Trung Quốc, chuẩn bị đón thêm một đợt mưa như trút nước mới trong tuần này.

Bão cát như "ngày tận thế" tấn công thành phố ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Bão cát cao tới 100m quét qua thành phố Đôn Hoàng ở tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc ngày 25.7.

Người dân Trung Quốc chống chọi bão In-fa đổ bộ bờ biển phía đông

Phương Linh |

Cơn bão In-fa đổ bộ vùng bờ biển phía đông Trung Quốc chiều 25.7 kèm theo mưa lớn, gió giật mạnh.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vùng lũ lụt Hà Nam, Trung Quốc lại đón thêm đợt mưa cực lớn

Hải Anh |

Vùng lũ lụt Hà Nam, Trung Quốc, chuẩn bị đón thêm một đợt mưa như trút nước mới trong tuần này.

Bão cát như "ngày tận thế" tấn công thành phố ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Bão cát cao tới 100m quét qua thành phố Đôn Hoàng ở tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc ngày 25.7.

Người dân Trung Quốc chống chọi bão In-fa đổ bộ bờ biển phía đông

Phương Linh |

Cơn bão In-fa đổ bộ vùng bờ biển phía đông Trung Quốc chiều 25.7 kèm theo mưa lớn, gió giật mạnh.