Số ca COVID-19 tại Italia tăng 9 lần chỉ sau 2 ngày, thêm 1 ca tử vong

Phương Linh |

Bệnh nhân thứ hai dương tính với COVID-19 tại Italia đã xác nhận tử vong. Tổng số 30 ca nhiễm virus được ghi nhận trên toàn nước Italia, tính tới thời điểm hiện tại.

Reuters dẫn nguồn tin đăng tải từ hãng thông tấn ANSA cho biết, bệnh nhân COVID-19 thứ hai tử vong là một phụ nữ sống tại khu vực Lombardy thuộc Milan. Trường hợp tử vong của bà được báo cáo chỉ vài giờ sau cái chết của một bệnh nhân 78 tuổi gần Padua, ở khu vực Veneto.

Lombardy, trung tâm công nghiệp và tài chính của Italia, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 27 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận.

Các sự kiện đông người như đi lễ nhà thờ và các trận thi đấu bóng đá đều bị tạm dừng, trường học và cửa hiệu bị đóng cửa tại khu vực phía tây nam của Milan. 50.000 cư dân tại khu vực này được yêu cầu không ra khỏi nhà.

Trong khi đó, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19 ở Lombardy đã đi vào ổn định. Bệnh nhân này 38 tuổi sống tại thị trấn Lodi, nhiễm bệnh sau khi gặp 1 người bạn dù người này gần đây không hề tới Trung Quốc.

Sau cuộc họp với những người đứng đầu các cơ quan bảo vệ công dân Italia, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte cho biết hôm 22.2 rằng chính phủ đã sẵn sàng xem xét các biện pháp mạnh mẽ hơn.

Italia là nước đầu tiên ở khu vực Châu Âu đình chỉ tất cả các chuyến bay trực tiếp đi và đến Trung Quốc. Quyết định này được đưa ra sau khi 2 du khách Trung Quốc tới từ Vũ Hán xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở Rome vào cuối tháng 1.

Trước ngày thứ 6 (21.2), Italia đã báo cáo chỉ ghi nhận 3 trường hợp nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, tính tới hết ngày 22.2, số ca nhiễm COVID-19 tại Italia đã tăng lên gấp 9 lần, với tổng số 30 ca.

Bộ Y tế đã yêu cầu những người nhập cảnh vào Italia đã từng tới các khu vực có người nhiễm bệnh ở Trung Quốc, buộc phải chịu sự giám sát tại nhà.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc điều tàu du lịch tới Vũ Hán phục vụ y bác sĩ chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc đưa 7 tàu du lịch đến làm nơi ở cho nhân viên y tế ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 22.2.

Australia nới lỏng lệnh cấm, 760 học sinh Trung Quốc đi học trở lại

Bảo Châu |

Chính phủ Australia thông báo ngày 22.2 rằng sẽ cho phép một số học sinh trung học Trung Quốc quay lại trường học sau lệnh cấm nhập cảnh để hạn chế lây lan COVID-19, mở lại cánh cửa thị trường quan trọng của nền kinh tế Australia.

Italia xác nhận ca đầu tiên tử vong, số ca nhiễm COVID-19 tăng gấp năm

Lê Thanh Hà |

Bộ trưởng Y tế Italia Roberto Speranza cho biết, một người đàn ông 78 tuổi dương tính với COVID-19 đã tử vong ở vùng phía Bắc Veneto sau 10 ngày điều trị, SCMP đưa tin.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Trung Quốc điều tàu du lịch tới Vũ Hán phục vụ y bác sĩ chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc đưa 7 tàu du lịch đến làm nơi ở cho nhân viên y tế ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 22.2.

Australia nới lỏng lệnh cấm, 760 học sinh Trung Quốc đi học trở lại

Bảo Châu |

Chính phủ Australia thông báo ngày 22.2 rằng sẽ cho phép một số học sinh trung học Trung Quốc quay lại trường học sau lệnh cấm nhập cảnh để hạn chế lây lan COVID-19, mở lại cánh cửa thị trường quan trọng của nền kinh tế Australia.

Italia xác nhận ca đầu tiên tử vong, số ca nhiễm COVID-19 tăng gấp năm

Lê Thanh Hà |

Bộ trưởng Y tế Italia Roberto Speranza cho biết, một người đàn ông 78 tuổi dương tính với COVID-19 đã tử vong ở vùng phía Bắc Veneto sau 10 ngày điều trị, SCMP đưa tin.