Số ca COVID-19 ở Trung Quốc tăng vọt lên gần 20.000 người/ngày

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 hàng ngày của Trung Quốc đã tăng lên gần 20.000 người, với những đợt bùng phát kéo dài ở các thành phố lớn.

Trung Quốc báo cáo 19.609 ca COVID-19 vào ngày 15.11, cao nhất kể từ cuối tháng 4 - thời điểm trung tâm tài chính Thượng Hải phải phong tỏa 2 tháng.

Trung tâm sản xuất phía nam của Quảng Châu đang là điểm nóng lớn nhất, với 6.296 ca lây nhiễm mới. Trùng Khánh có số ca COVID-19 giảm nhẹ, nhưng đã ngày thứ 3 ghi nhận mức trên 2.000 ca COVID-19 mới.

Tỉnh Cam Túc ở phía tây bắc Trung Quốc đã chứng kiến ​​số ca mắc tăng gấp 3 lần trong một ngày, với 2.688 ca ngày 15.11. Lây nhiễm ở Bắc Kinh giảm 100 ca xuống còn 361.

Trung Quốc gần đây đã có điều chỉnh trong chiến lược COVID-19 với thời gian cách ly ngắn hơn cũng như không còn cấm các doanh nghiệp lữ hành liên tỉnh từ các khu vực được chỉ định là khu vực có nguy cơ cao và trung bình.

Trong khi đó, Shanghai Disney Resort cho biết sẽ mở cửa một số khu vực trong khuôn viên từ 17.11 nhưng công viên Disneyland chính sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

“Disneytown, Wishing Star Park và khách sạn Disneyland Thượng Hải sẽ hoạt động trở lại vào ngày 17.11, với các dịch vụ đặt phòng khách sạn sẽ khởi động lại hôm nay" - thông cáo ngày 16.11 nêu rõ.

“Disneyland Thượng Hải sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Khách sạn Toy Story cũng sẽ tạm thời đóng cửa" - thông cáo cho biết thêm.

Shanghai Disney Resort đóng cửa vào ngày 31.10 sau khi một du khách có kết quả dương tính với COVID-19. Khu vui chơi giải trí này đã trở thành trung tâm của một đợt truy vết tiếp xúc lớn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc

Ngọc Vân |

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh với Tổng thống Joe Biden rằng thế giới đủ rộng lớn để Trung Quốc và Mỹ cùng phát triển và thịnh vượng.

Dân số thế giới đạt 8 tỉ người, Trung Quốc đối mặt tỉ lệ sinh giảm

Anh Vũ |

Trung Quốc đang chứng kiến tỉ lệ sinh giảm mạnh do nhiều người trẻ tuổi có xu hướng kết hôn muộn hoặc không kết hôn.

Trung Quốc có hơn 10.000 ca COVID-19 một ngày

Thanh Hà |

Số ca lây nhiễm COVID-19 hàng ngày của Trung Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 10.000 ca kể từ tháng 4 năm nay, với các ca lây nhiễm ở Bắc Kinh đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc

Ngọc Vân |

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh với Tổng thống Joe Biden rằng thế giới đủ rộng lớn để Trung Quốc và Mỹ cùng phát triển và thịnh vượng.

Dân số thế giới đạt 8 tỉ người, Trung Quốc đối mặt tỉ lệ sinh giảm

Anh Vũ |

Trung Quốc đang chứng kiến tỉ lệ sinh giảm mạnh do nhiều người trẻ tuổi có xu hướng kết hôn muộn hoặc không kết hôn.

Trung Quốc có hơn 10.000 ca COVID-19 một ngày

Thanh Hà |

Số ca lây nhiễm COVID-19 hàng ngày của Trung Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 10.000 ca kể từ tháng 4 năm nay, với các ca lây nhiễm ở Bắc Kinh đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm.