Số ca COVID-19 Nhật Bản tăng cao kỷ lục nhiều ngày liên tiếp

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 ở Nhật Bản nói chung và thủ đô Tokyo đều tăng kỷ lục cao nhất trong nhiều ngày liên tiếp.

Số ca COVID-19 tăng kỷ lục ở Tokyo hôm 31.6 được công bố là 463, mức tăng kỷ lục hàng ngày trong ngày thứ 2 liên tiếp tại thủ đô của Nhật Bản, theo Thống đốc Yuriko Koike. Hôm 30.7, Tokyo đã ghi nhận 367 ca COVID-19 mới.

Dù nhiều ca COVID-19 mới ở Tokyo ở độ tuổi 20 đến ngoài 30, bà Koike cũng lưu ý rằng, dịch bệnh bắt đầu lan sang những người già ở độ tuổi ngoài 60.

"Chúng ta không thể lãng phí một giây phút nào" - bà nói.

Thống đốc Koike cho biết, Tokyo đang cân nhắc phát cảnh báo tình trạng khẩn cấp theo phiên bản riêng trong tương lai nếu được bảo đảm.

Tokyo đã ghi nhận tổng số 6.466 ca COVID-19 trong tháng 7 - tăng hơn 6 lần so với tháng trước. Chính quyền Tokyo đã yêu cầu các quán bar và quán karaoke phải đóng cửa trước 22h hàng ngày từ 3.8-31.8.

Ngoài Tokyo, số ca COVID-19 mới trên toàn Nhật Bản cũng đã tăng đột biến trong vài ngày liên tiếp, theo CNN.

Bộ Y tế Nhật Bản báo cáo 1.305 ca COVID-19 mới hôm 30.7, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp Nhật Bản có số ca nhiễm mới tăng kỷ lục từ khi đại dịch bắt đầu.

Bộ Y tế Nhật Bản cũng ghi nhận có 2 người chết do virus SARS-CoV-2 trong ngày 30.7.

Dù số ca COVID-19 tăng mạnh ở Nhật Bản, chính phủ nước này vẫn chưa quyết định ban bố lại tình trạng khẩn cấp.

"Tại thời điểm này, chúng tôi không cho rằng cần phải ban bố lại tình trạng khẩn cấp và giảm hoàn toàn các hoạt động kinh tế" - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết.

Theo ông, thay vào đó, chính phủ sẽ tập trung vào việc ngăn ngừa lây nhiễm thêm nữa và tiếp tục chiến lược kích thích kinh tế để ngăn chặn sự suy thoái do đại dịch.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gần 300 công dân Việt Nam từ Mỹ và Nhật Bản về nước

Song Minh |

Gần 300 công dân Việt Nam từ sân bay quốc tế San Francisco, Mỹ và Narita, Nhật Bản về nước an toàn.

Nhật Bản lần đầu có kỷ lục hàng nghìn ca COVID-19 một ngày

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 mới ở Nhật Bản lần đầu lên tới hơn 1.000 ca hôm 29.7, trong bối cảnh đợt lây nhiễm bắt đầu mở rộng vượt ra ngoài thủ đô Tokyo.

Nhật Bản bàn giao máy ECMO đầu tiên cho Việt Nam chống COVID-19

Song Minh |

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) bàn giao lô thiết bị y tế đầu tiên gồm máy ECMO và bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh PCR cho Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gần 300 công dân Việt Nam từ Mỹ và Nhật Bản về nước

Song Minh |

Gần 300 công dân Việt Nam từ sân bay quốc tế San Francisco, Mỹ và Narita, Nhật Bản về nước an toàn.

Nhật Bản lần đầu có kỷ lục hàng nghìn ca COVID-19 một ngày

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 mới ở Nhật Bản lần đầu lên tới hơn 1.000 ca hôm 29.7, trong bối cảnh đợt lây nhiễm bắt đầu mở rộng vượt ra ngoài thủ đô Tokyo.

Nhật Bản bàn giao máy ECMO đầu tiên cho Việt Nam chống COVID-19

Song Minh |

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) bàn giao lô thiết bị y tế đầu tiên gồm máy ECMO và bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh PCR cho Bệnh viện Chợ Rẫy.