Số ca COVID-19 giảm mạnh, Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên

Khánh Minh |

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên sau khi những bệnh nhân COVID-19 hồi phục cuối cùng xuất viện.

CGTN đưa tin, Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến Vũ Xương vì tốc độ lây nhiễm COVID-19 đã giảm mạnh. Đây là 1 trong số 16 bệnh viện dã chiến được xây thần tốc để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Kể từ khi Bệnh viện Vũ Xương bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân, đã có 232 bệnh nhân hồi phục. 10 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch được chuyển đến một bệnh viện khác, và 66 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ được chuyển đến Bệnh viện số 1 Vũ Hán để tiếp tục điều trị.

Tất cả các thiết bị y tế và vật tư của Bệnh viện Vũ Xương sẽ được niêm phong sau khi khử trùng.

Tin tức về việc đóng cửa Bệnh viện Vũ Xương trùng hợp với sự sụt giảm mạnh các ca nhiễm mới ở tỉnh Hồ Bắc và thủ phủ Vũ Hán.

Tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch COVID-19 ghi nhận chưa đầy 200 ca nhiễm mới trong lần đầu tiên kể từ tháng 1 tới nay.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông tin ngày 2.3 rằng, có 196 ca nhiễm mới ở Hồ Bắc trong ngày 1.2, giảm mạnh so với con số 570 ca một ngày trước đó và là số liệu thấp nhất kể từ ngày 24.1. Số liệu giảm này là nhờ số ca nhiễm mới ở Vũ Hán giảm, với ca nhiễm mới là 193 ca, thấp nhất kể từ ngày 26.2.

Trung Quốc đại lục có tổng số 202 ca nhiễm mới được xác nhận, thấp nhất kể từ ngày 22.2. Không tính các ca nhiễm mới ở Hồ Bắc, chỉ có 6 ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục, thấp nhất kể từ tháng trước.

Số liệu này nâng tổng số ca nhiễm được xác nhận ở Trung Quốc đại lục cho tới nay lên 80.026 ca. Số ca tử vong vì dịch COVID-19 ở Trung Quốc đại lục lên tới 2.912 ca tính tới cuối ngày 1.3, tăng 42 ca so với ngày trước đó. Trong đó, tất cả 42 ca tử vong đều ở Hồ Bắc, riêng tại Vũ Hán là 32 ca.

Cho tới nay, 18 tỉnh thành khắp Trung Quốc đã hạ mức phản ứng khẩn cấp với COVID-19, mới nhất là tỉnh Chiết Giang đã hạ mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 1 (cấp cao nhất) xuống cấp 2, theo thông tin tỉnh công bố ngày 2.3.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đối mặt với mối lo ngại mới bởi ngày 1.3 đã xác nhận 2 ca nhiễm virus là công dân nước này vừa trở về từ Iran, nơi dịch cũng bùng phát mạnh ngoài Trung Quốc. Thêm vào đó, ngày 2.3, Thời báo Hoàn Cầu cũng công bố có một ca từ Italia trở về tỉnh Chiết Giang.

Tính đến ngày 28.2, Vũ Hán đã xây dựng 16 bệnh viện dã chiến, bổ sung 13.000 giường bệnh cho thủ phủ tỉnh Hồ Bắc đối phó dịch bệnh, điều trị cho khoảng 12.000 người.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cố vấn WHO: Nếu bị COVID-19 tôi muốn được chữa ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Cố vấn cao cấp WHO Bruce Aylward nói rằng nếu bị nhiễm virus, ông muốn được chữa trị ở Trung Quốc - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CGTN đưa tin.

Trung Quốc giảm mạnh ca nhiễm và tử vong COVID-19 sau ngày tăng đột biến

Song Minh |

Sau 1 ngày tăng đột biến, Trung Quốc hôm nay giảm mạnh các ca nhiễm mới COVID-19 và các ca tử vong.

Trung Quốc tăng đột biến số ca COVID-19 hàng ngày sau 1 tuần giảm

Ngọc Vân |

Trung Quốc báo cáo số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao nhất trong 1 tuần qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cố vấn WHO: Nếu bị COVID-19 tôi muốn được chữa ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Cố vấn cao cấp WHO Bruce Aylward nói rằng nếu bị nhiễm virus, ông muốn được chữa trị ở Trung Quốc - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CGTN đưa tin.

Trung Quốc giảm mạnh ca nhiễm và tử vong COVID-19 sau ngày tăng đột biến

Song Minh |

Sau 1 ngày tăng đột biến, Trung Quốc hôm nay giảm mạnh các ca nhiễm mới COVID-19 và các ca tử vong.

Trung Quốc tăng đột biến số ca COVID-19 hàng ngày sau 1 tuần giảm

Ngọc Vân |

Trung Quốc báo cáo số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao nhất trong 1 tuần qua.