Reuters dẫn nguồn dữ liệu của Bộ Y tế Pháp cho biết, ngày 27.3 Pháp ghi nhận 4.791 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU), tăng so với 4.766 bệnh nhân hôm 26.3.
Các con số đang gia tăng trở lại, gần đến mức đỉnh điểm của làn sóng đại dịch thứ 2 ở Pháp hồi tháng 11.2020. Trước đó, vào mùa xuân năm 2020, khi nước này áp đặt lệnh phong tỏa đầu tiên, số ca COVID-19 điều trị ICU từng ở mức cao kỷ lục với 7.000 ca.
Các bác sĩ cho biết các đơn vị ICU ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất có thể trở nên quá tải.
Cam kết của chính phủ Pháp trong việc duy trì mở cửa các trường học đã bị đặt dấu hỏi khi số ca lây nhiễm trong các học sinh gia tăng, vấp phải sự phản đối của các giáo viên, nhiều người đe dọa sẽ bỏ việc.
Tây Ban Nha hôm 27.3 cho biết họ sẽ yêu cầu những người đến từ Pháp bằng đường bộ phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.
Trong tuần này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bảo vệ quyết định không áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ ba, nhưng ông cũng nói rằng có thể sẽ cần thêm các biện pháp hạn chế.
Pháp bổ sung thêm 3 khu vực, trong đó có khu Rhone quanh Lyon, kể từ 27.3 đã bắt đầu cùng với các khu vực khác bao gồm thủ đô Paris đóng cửa các cửa hàng không thiết yếu và hạn chế đi lại. Cảnh sát đã được triển khai ở Paris, Nice và các thành phố khác để thực thi các quy tắc.
Chính phủ cũng đang cố gắng đẩy nhanh chiến dịch chủng vaccine.
Pháp dự kiến sẽ nhận được 3 triệu liều vaccine COVID-19 trong tuần này, tăng dần lên 4 triệu liều một tuần trong khoảng thời gian một tháng - Bộ trưởng ngành công nghiệp Agnes Pannier-Runacher phát biểu trên đài phát thanh Europe 1 cho biết.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 27.3, hơn 7,7 triệu người Pháp đã được tiêm vaccine COVID-19 liều đầu tiên.
Tổng số người chết do COVID-19 ở Pháp lên tới 95.000 người - cao thứ 8 trên thế giới. Trong khi đó, tổng số ca COVID-19 ở nước này cho tới nay là hơn 4,5 triệu ca - đứng thứ 5 thế giới.