Sinh viên quốc tế rời Mỹ nếu học trực tuyến: Tổn thất lớn không ngờ

Thanh Hà |

Các trường đại học ở Mỹ dự kiến sẽ có tỉ lệ tuyển sinh quốc tế giảm mạnh vào mùa thu năm nay và điều này có thể ảnh hưởng lớn tới doanh thu cả các trường sau quyết định của liên bang với du học sinh quốc tế ngày 6.7, theo AP.

Hướng dẫn do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ban bố ngày 6.7 quy định du học sinh đang theo học tại Mỹ có thể sẽ phải rời khỏi nước này nếu cơ sở giáo dục mà họ đang theo học chuyển sang dạy trực tuyến hoàn toàn trong kỳ học mùa thu tới.

Hồi tháng 5, báo cáo từ Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) cho thấy, 88% trong số gần 600 tổ chức được hỏi dự đoán, lượng sinh viên quốc tế trong năm học 2020-2021 giảm vì đại dịch COVID-19.

Có 70% số tổ chức này cho rằng, một số sinh viên quốc tế sẽ không trực tiếp trở lại trường vào mùa thu 2020. Ba phần tư trong tổng số cơ sở giáo dục được hỏi đang cho sinh viên lựa chọn hoãn đăng ký học trực tiếp sang cuối thu hoặc mùa xuân năm 2021. Một nửa số trường có kế hoạch cho sinh viên học trực tuyến vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, nếu thực thi chính sách ngày 6.7 của ICE, kế hoạch trên sẽ bị ảnh hưởng.

Hội đồng Giáo dục Mỹ ước tính, tuyển sinh sẽ giảm 15% cho năm học tiếp theo, bao gồm mức giảm dự kiến với sinh viên quốc tế là 25%.

Sự sụt giảm sinh viên quốc tế ở Mỹ sẽ tác động lớn tới tài chính giáo dục đại học nước này. Nhiều trường phụ thuộc vào doanh thu từ học phí của sinh viên quốc tế - nhóm đối tượng thường đóng học phí cao hơn.

Sinh viên quốc tế chiếm 5% số lượng tuyển sinh đại học ở Mỹ, theo nghiên cứu của Viện Brookings, với doanh thu từ học phí và các khoản khác lên tới 2,5 tỉ USD. Khảo sát của NAFSA chỉ ra rằng, COVID-19 có thể khiến Mỹ thiệt hại tới 3 tỉ USD vào mùa thu 2020 vì sự sụt giảm trong tuyển sinh sinh viên quốc tế do đại dịch. Sự sụt giảm này, theo Hội đồng Giáo dục Mỹ, dự kiến sẽ dẫn tới thất thu khoảng 23 tỉ USD cho các tổ chức.

Năm ngoái, các trường đại học ở Mỹ thu hút sinh viên quốc tế cao kỷ lục - hơn 1 triệu - chủ yếu là sinh viên từ Trung Quốc. Trong năm học 2018-2019, NAFSA cho biết, sự tăng trưởng liên tục của sinh viên quốc tế học tập tại Mỹ đã đóng góp 41 tỉ USD và hỗ trợ 458.290 việc làm cho nền kinh tế nước này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước: Chuyển trường hoặc bị trục xuất

Hải Anh |

Sinh viên quốc tế đang theo học tại Mỹ sẽ phải rời nước này hoặc có nguy cơ bị trục xuất nếu các trường đại học mà họ theo học chuyển sang các khóa học trực tuyến.

Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy học trực tuyến

Thanh Hà |

Mỹ cho biết sẽ không cho phép sinh viên nước ngoài ở lại nước này nếu tất cả chương trình học của sinh viên đã được chuyển sang trực tuyến vào mùa thu do đại dịch COVID-19.

Tàu sân bay Mỹ, pháo đài bay B-52 "song kiếm hợp bích" ở Biển Đông

Song Minh |

Hai tàu sân bay Mỹ cùng oanh tạc cơ B-52 tiến hành tập trận ở Biển Đông cuối tuần qua.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước: Chuyển trường hoặc bị trục xuất

Hải Anh |

Sinh viên quốc tế đang theo học tại Mỹ sẽ phải rời nước này hoặc có nguy cơ bị trục xuất nếu các trường đại học mà họ theo học chuyển sang các khóa học trực tuyến.

Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy học trực tuyến

Thanh Hà |

Mỹ cho biết sẽ không cho phép sinh viên nước ngoài ở lại nước này nếu tất cả chương trình học của sinh viên đã được chuyển sang trực tuyến vào mùa thu do đại dịch COVID-19.

Tàu sân bay Mỹ, pháo đài bay B-52 "song kiếm hợp bích" ở Biển Đông

Song Minh |

Hai tàu sân bay Mỹ cùng oanh tạc cơ B-52 tiến hành tập trận ở Biển Đông cuối tuần qua.