Daily Mail ngày 21.9 đưa tin, sinh viên Học viện Bách khoa Quốc gia Campuchia (NPIC) đã chi khoảng 20.000 USD và mất ba năm nghiên cứu để biến chiếc ghế nhà trường thành một máy bay không người lái.
Nguyên mẫu được trang bị 8 cánh quạt, có thể đạt độ cao khoảng 4m, chở được một phi công nặng tới 60kg và bay trong khoảng 10 phút với khoảng cách 1km.
Tình trạng ùn tắc của hệ thống giao thông ở thủ đô Phnom Penh đã truyền cảm hứng cho nhóm sinh viên. Họ thiết kế máy bay với hy vọng có thể sử dụng để bay xung quanh thủ đô và thậm chí có thể được lính cứu hỏa sử dụng để tiếp cận đám cháy trên cao.
Sarin Sereyvatha - người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ của NPIC - cho biết, tiến độ dự án khá chậm trễ do các hạn chế đặt ra trong đại dịch COVID-19. Ngoài ra, các bộ phận như cánh quạt và khung là hàng đặt từ nước ngoài.
Nhóm sinh viên hiện có kế hoạch cải tiến thiết kế để cho phép máy bay chở được khối lượng lớn hơn, cũng như bay xa hơn và ổn định hơn khi bay cao.