Theo CNA, gói cứu trợ trị giá 5,1 tỉ đô la Singapore (3,6 tỉ USD) mới đây đã được chính phủ Singapore công bố để giảm bớt thiệt hại kinh tế do dịch COVID-19 gây ra đối với nước này. Đây là gói kích thích thứ ba được công bố, cộng giá trị của hai gói cứu trợ trước đó, tổng số tiền cứu trợ kinh tế mà chính phủ chi ra lên tới 59,9 tỉ đôla Singapore (41,7 tỉ USD), chiếm 12% GDP của Singapore.
Cụ thể, gói cứu trợ thứ 3 sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình trong thời gian tới. Các biện pháp do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Heng Swee Keat công bố bao gồm: Trợ cấp lương nhiều hơn cho tất cả các công ty trong tháng 4, miễn giảm tiền thuê nhà xưởng và thuế lao động nước ngoài cho các doanh nghiệp, chi 600 đôla Singapore (418 USD) cho tất cả công dân từ 21 tuổi trở lên.
Theo Phó Thủ tướng Heng, gói cứu trợ thứ 3 sẽ khiến thâm hụt ngân sách hàng năm của Singapore đạt mức 44,3 tỉ đôla Singapore (30,8 tỉ USD) - tương đương 8,9% GDP. Chính phủ sẽ rút thêm 4 tỉ đôla Singapore (2,8 tỉ USD) từ nguồn dự trữ để chi trả cho các biện pháp hỗ trợ kinh tế.
Ngay khi phát hiện các ca mắc COVID-19, Singapore đã triển khai hàng loạt các biện pháp cách ly nhanh chóng và truy tìm những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân. Quốc đảo này đã nhận được không ít lời khen từ các chuyên gia và giới quan sát trên thế giới trong công tác phòng chống dịch.
Dù vậy, chỉ riêng trong ngày 5.4, Singapore đã ghi nhận tới 120 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 1.309 ca và 6 người đã tử vong.