Singapore triển khai "nhà nổi" cho công nhân tránh dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Singapore đã chuẩn bị chỗ ở cho công nhân nước ngoài tại các tàu lưu trú thường được sử dụng cho các nhân viên hàng hải để thay thế cho các ký túc xá trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh hàng chục nghìn công nhân nhập cư, trong đó nhiều người tới từ Nam Á, sống trong các khu ký túc xá đã trở thành nguồn lây nhiễm virus SARS-CoV-2 lớn nhất trong những ngày gần đây tại Singapore, theo Reuters.

Ngay khi phát hiện, giới chức đã nhanh chóng chuyển những lao động chưa mắc COVID-19 tại các khu ký túc xá đến nơi cư trú khác bao gồm các trại quân sự, trung tâm triển lãm, các khu nhà ở công cộng bỏ trống và các tàu lưu trú - hay còn gọi là "nhà nổi".

"Mỗi cơ sở có thể chứa vài trăm người và có thể triển khai các biện pháp phòng dịch phù hợp để có khoảng cách an toàn cho người dân. Các tàu này đang neo đậu trong khu vực hạn chế tại 1 khu cảng ", Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Singapore Khaw Boon Wan cho biết hôm 12.4 sau khi đến thăm một trong các "nhà nổi".

Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore cho hay đơn vị này đang hợp tác với Cơ quan quản lý cảng Singapore, đơn vị xây dựng giàn khoan Keppel Corp, nhà cung cấp sà lan nổi Bibby Maritime Ltd và nhà điều hành căn hộ dịch vụ The Ascott Ltd để đưa vào vận hành và quản lý hai "nhà nổi" cho công nhân.

Theo những bức ảnh do Bộ Giao thông Vận tải Singapore công bố, 1 cabin bên trong tàu cơ bản sạch sẽ với ba chiếc giường được trải bằng vải lanh màu xanh, người dân sẽ có thể sử dụng sàn tàu tập thể dục 1 tiếng mỗi ngày. Bên cạnh đó, các bữa ăn sẽ được chuẩn bị tại các khu riêng và được chuyển đến từng cabin để giảm thiểu việc tập trung đông người. Ngoài ra, giới chức đang thiết lập 1 cơ sở y tế trên đất liền gần các khu "nhà nổi" nói trên.

Tính đến chiều 13.4, Singapore đã ghi nhận 2.532 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 8 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Khu nhà ở công nhân thành điểm nóng lây COVID-19 ở Singapore

Hải Anh |

Singapore ghi nhận 287 ca mới mắc COVID-19 mới trong ngày 9.4, mức tăng cao kỷ lục trong vòng 1 ngày tính tới thời điểm hiện tại, trong đó hơn một nửa là từ các ký túc xá công nhân.

Singapore cấm tụ tập dưới bất cứ hình thức nào khi đang phong tỏa

HỒNG HẠNH |

Ngày 8.4, Singapore tuyên bố cấm tụ tập dưới bất cứ hình thức nào khi đang trong thời gian phong tỏa để hạn chế lây lan COVID-19 cộng đồng.

Singapore tung gói cứu trợ thứ ba chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Singapore hôm 6.4 đã công bố gói cứu trợ thứ 3 trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 kể từ khi bùng phát.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khu nhà ở công nhân thành điểm nóng lây COVID-19 ở Singapore

Hải Anh |

Singapore ghi nhận 287 ca mới mắc COVID-19 mới trong ngày 9.4, mức tăng cao kỷ lục trong vòng 1 ngày tính tới thời điểm hiện tại, trong đó hơn một nửa là từ các ký túc xá công nhân.

Singapore cấm tụ tập dưới bất cứ hình thức nào khi đang phong tỏa

HỒNG HẠNH |

Ngày 8.4, Singapore tuyên bố cấm tụ tập dưới bất cứ hình thức nào khi đang trong thời gian phong tỏa để hạn chế lây lan COVID-19 cộng đồng.

Singapore tung gói cứu trợ thứ ba chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Singapore hôm 6.4 đã công bố gói cứu trợ thứ 3 trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 kể từ khi bùng phát.