Singapore thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19

Song Minh |

Công ty y sinh có trụ sở ở Singapore và Malaysia tin rằng họ có thể có câu trả lời cho thuốc điều trị COVID-19.

Khi cuộc đua toàn cầu tìm ra phương pháp chữa trị hiệu quả bệnh COVID-19 nóng lên, một công ty y sinh có trụ sở tại Singapore và Malaysia tin rằng họ có thể có câu trả lời: Thuốc kháng virus đã điều trị thành công virus Corona và bệnh bạch cầu ở mèo.

Theo tờ Today Online của Singapore, thuốc Retromad1 đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc điều trị virus gây bệnh bạch cầu và virus viêm phúc mạc ở mèo, cả hai bệnh đều gây tử vong cao cho mèo.

Virus viêm phúc mạc ở mèo (bệnh Fip - có thể lây sang người) được biết đến với tên FeCoV, một loại virus Corona cùng họ với SARS-CoV-2, loại virus gây dịch bệnh COVID-19 ở người.

Tiến sĩ Ng Cher Yew, giám đốc điều hành của Biovalence Technologies, công ty đã phát triển loại thuốc này, cho biết Retromad1 đang được một số phòng khám thú y ở Singapore sử dụng.

Thuốc ban đầu được phát minh để điều trị mụn rộp ở người, mặc dù nó chưa được thử nghiệm chính thức cho người. Biovalence đang tìm cách kiểm tra xem thuốc ảnh hưởng đến SARS-CoV-2 thế nào.

Thuốc Retromad1 được sử dụng ở Singapore để chữa bệnh cho mèo. Ảnh: Getty Images
Thuốc Retromad1 được sử dụng ở Singapore để chữa bệnh cho mèo. Ảnh: Getty Images

Thông thường phải mất nhiều năm trước khi một loại thuốc có thể được thử nghiệm đầy đủ và được phê chuẩn lâm sàng để sử dụng ở người, nhưng nghiên cứu vaccine và thuốc ngừ virus SARS-CoV-2 đã được thực hiện với tốc độ nhanh chóng trong đại dịch COVID-19.

Cơ quan y tế Singapore đang sử dụng Lopinavir - Ritonavir và đã báo cáo thành công. Đây là thuốc dùng điều trị người nhiễm HIV/AIDS.

Một số quốc gia đang sử dụng Remdesivir, một loại thuốc kháng virus được tập đoàn Gilead Science có trụ sở tại Mỹ phát triển.

Tháng trước, Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong cho biết, có những nỗ lực đáng kể trong việc phát triển một phương pháp điều trị và phác đồ để giúp bệnh nhân hồi phục.

Tính đến ngày 18.3, Singapore có 266 ca mắc COVID-19, trong đó 114 ca bình phục, chưa có ca tử vong nào.

Khi được hỏi tại sao Biovalence tin rằng thuốc của họ có thể điều trị COVID-19, phát ngôn viên công ty cho biết một số báo cáo khoa học đã tiết lộ rằng một đột biến cụ thể của virus SARS-CoV-2 giống với bệnh sốt xuất huyết, Ebola, FeCoV và HIV lây nhiễm qua vật chủ thông qua enzyme được gọi là protease Furin.

Theo các nhà khoa học, không giống như SARS-CoV-2, virus gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) không có đặc điểm như vậy. SARS đã khiến 33 người ở Singapore tử vong trong đợt bùng phát năm 2003.

“Protease Furin được tìm thấy trong tất cả các tế bào động vật có vú và được cho là mở cửa để các virus có chất kích hoạt xâm nhập và lây nhiễm” - phát ngôn viên của công ty cho biết.

Retromad1 được thiết kế để ức chế protease Furin - người phát ngôn nói. So với các loại thuốc như Remdesivir, được tiêm vào tĩnh mạch và do đó cần được chăm sóc tại bệnh viện, Retromad1 được dùng bằng đường uống.

Khi các nhà khoa học khác phát hiện ra liên kết Furin vài tháng trước, Biovalence bắt đầu nghiên cứu liệu thuốc của họ có thể được sử dụng để điều trị cho những người bị nhiễm COVID-19 hay không. Tuy nhiên, nó không phải là vaccine vốn được sử dụng cho những người khỏe mạnh để ngăn ngừa họ khỏi bị nhiễm bệnh.

Malaysia đã phong toả một phần đất nước từ ngày 18.3, khiến nỗ lực thử nghiệm thuốc ở đây gặp khó khăn vì các phòng thí nghiệm của Biovalence ở Malaysia.

Mặc dù công ty đang tìm kiếm sự chấp thuận từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, nhưng họ hy vọng có thể theo dõi nhanh quá trình thử nghiệm ở Singapore.

“Các cổ đông lớn của Biovalence là người Singapore và muốn đưa Singapore lên bản đồ thế giới vì đã phát hiện ra phương pháp chữa trị COVID-19. Tại sao phải chi tiền cho một loại thuốc nước ngoài khi bạn có một loại thuốc mới được sản xuất tại Singapore?” - người phát ngôn của Biovalence nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu mới về người thuộc nhóm máu nào dễ bị mắc COVID-19 hơn

Khánh Minh |

Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy nhóm máu có liên quan đến việc mắc COVID-19.

Đã có kết quả thử nghiệm lâm sàng thuốc chống COVID-19 của Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc đã hoàn tất nghiên cứu lâm sàng về Favipiravir. Loại thuốc kháng virus này đã cho thấy hiệu quả lâm sàng tốt đối với dịch bệnh COVID-19 do virus SAR-CoV-2 gây ra.

EU tài trợ lớn cho công ty hàng đầu Đức phát triển vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

EU cấp 80 triệu euro cho công ty CureVac hàng đầu của Đức sản xuất vaccine COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghiên cứu mới về người thuộc nhóm máu nào dễ bị mắc COVID-19 hơn

Khánh Minh |

Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy nhóm máu có liên quan đến việc mắc COVID-19.

Đã có kết quả thử nghiệm lâm sàng thuốc chống COVID-19 của Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc đã hoàn tất nghiên cứu lâm sàng về Favipiravir. Loại thuốc kháng virus này đã cho thấy hiệu quả lâm sàng tốt đối với dịch bệnh COVID-19 do virus SAR-CoV-2 gây ra.

EU tài trợ lớn cho công ty hàng đầu Đức phát triển vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

EU cấp 80 triệu euro cho công ty CureVac hàng đầu của Đức sản xuất vaccine COVID-19.