Singapore thu lợi nhuận đáng kể nhờ đăng cai thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hải Anh |

Tổng số lượt khách đến Singapore tăng 6,2% lên 18,5 triệu, trong khi doanh thu từ du lịch tăng 1% lên 27,1 tỉ USD, theo ước tính sơ bộ do Tổng cục Du lịch Singapore (STB) công bố ngày 13.2.

Straits Times cho hay, năm 2018, 2 sự kiện nổi bật là cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và bộ phim Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu Châu Á) của Hollywood đều được thực hiện tại Singapore.

STB cho hay, theo dữ liệu Google, sự quan tâm tìm kiếm về Singapore tăng hơn 3 lần ở Mỹ trong thời gian phát hành bộ phim Crazy Rich Asians. Trong khi đó, lượt tìm kiếm trên trang lập kế hoạch du lịch Orbitz tăng 110%.

Đặc biệt, Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un góp phần quan trọng để quảng bá đảo quốc Sư tử về khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế và kinh doanh lớn, theo STB.

Lượng du khách đến Singapore sau sự kiện này tăng phần lớn ở tất cả 15 thị trường hàng đầu của quốc đảo, với mức tăng lớn nhất đến từ Mỹ (14%), Anh (13%), Ấn Độ (13%) và Việt Nam (11%).

Phát biểu tại hội nghị truyền hình ngày 13.2, Giám đốc điều hành STB Keith Tan nhấn mạnh, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và các sự kiện lớn khác được tổ chức tại Singapore đã mang lại giá trị marketing đáng kể cho quốc đảo.

Thông tin về thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1 ước tính thu hút 2,36 tỉ lượt xem với 8.000 bài viết có tí đề cập tới Singapore. Thêm vào đó, riêng tại Mỹ, một ngày trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, có hơn 2 triệu lượt tìm kiếm cụm từ "Singapore ở đâu" trên Google.

STB dự báo, trong năm 2019, doanh thu du lịch sẽ tăng từ 1% đến 3% và lượng du khách đến Singapore trong khoảng từ 18,7 triệu đến 19,2 triệu, tăng 1% đến 4%.

Sau Singapore, Hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 27-28.2 tới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Singapore công bố chi phí thượng đỉnh Mỹ - Triều, thấp hơn nhiều so với ước tính

Hà Liên |

Singapore cho biết đã chi 16,3 triệu đô la Singapore (12 triệu USD) để tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.


Vì sao Singapore là "địa điểm vàng" đăng cai thượng đỉnh Mỹ - Triều?

Hạ Anh |

Nhà Trắng giải thích lý do chọn Singapore giữa nhiều địa điểm tiềm năng cho thượng đỉnh Mỹ - Triều như: Thụy Sĩ, Mông Cổ, khu phi quân sự liên Triều.

Singapore chịu một phần chi phí thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen tuyên bố ngày 2.6, Singapore sẽ chịu một phần chi phí cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Singapore công bố chi phí thượng đỉnh Mỹ - Triều, thấp hơn nhiều so với ước tính

Hà Liên |

Singapore cho biết đã chi 16,3 triệu đô la Singapore (12 triệu USD) để tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.


Vì sao Singapore là "địa điểm vàng" đăng cai thượng đỉnh Mỹ - Triều?

Hạ Anh |

Nhà Trắng giải thích lý do chọn Singapore giữa nhiều địa điểm tiềm năng cho thượng đỉnh Mỹ - Triều như: Thụy Sĩ, Mông Cổ, khu phi quân sự liên Triều.

Singapore chịu một phần chi phí thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen tuyên bố ngày 2.6, Singapore sẽ chịu một phần chi phí cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.