Singapore tái áp đặt biện pháp ngừa COVID-19 vì ổ dịch quán karaoke

Hải Anh |

Singapore sẽ tạm thời đóng cửa hàng trăm địa điểm giải trí về đêm và tái thực thi các biện pháp nghiêm ngặt hơn với ăn uống tại chỗ chỉ vài ngày sau khi nới lỏng do bùng dịch COVID-19 liên quan tới ổ dịch quán karaoke.

Singapore áp đặt các hạn chế khác nhau với người dân địa phương dựa trên tình trạng tiêm chủng của họ, theo thông tin công bố ngày 16.7. Các quan chức cảnh báo có thể siết các biện pháp hạn chế thêm nếu số ca COVID-19 hàng ngày tiếp tục tăng.

Các cá nhân chỉ được phép dùng bữa tại nhà hàng theo nhóm 2 người từ ngày 19.7 đến ngày 8.8. Riêng những người đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc mới hồi phục sau khi mắc COVID-19 có thể tiếp tục dùng bữa tại nhà hàng theo nhóm 5 người.

Theo Bloomberg, những biện pháp khác mà Singapore áp dụng trong thời gian này cũng bao gồm: Tạm thời đóng cửa ít nhất 400 địa điểm hoạt động vào ban đêm trong 2 tuần với các cơ sở thực phẩm và đồ uống; Các trung tâm bán hàng rong, quán cà phê... sẽ giới hạn nhóm khách 2 người bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào; Cấm các hoạt động xã hội tại nơi làm việc...

Loạt các ca COVID-19 liên quan đến các quán karaoke vốn vừa được mở cửa trở lại đã đẩy số ca nhiễm virus hàng ngày trong cộng đồng lên mức cao nhất trong 15 tháng vào đầu tuần này. Có 53 ca COVID-19 được ghi nhận ngày 16.7 ở Singapore, với 32 ca liên quan tới các quán karaoke.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Singapore sẽ ngừng thông tin chi tiết về các ca COVID-19 cộng đồng

Hải Anh |

Bộ Y tế Singapore sẽ không tiết lộ thông tin chi tiết về từng ca COVID-19 mới được phát hiện trong cộng đồng khi đất nước chuyển dần sang giai đoạn mới trong ứng phó đại dịch.

Lộ trình để Singapore chung sống với COVID-19

Thanh Hà |

Quan chức đặc trách COVID-19 của Singapore đã công bố "phác thảo lộ trình chuyển tiếp sang cuộc sống bình thường mới" sau 18 tháng triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. Chi tiết mở cửa trở lại của Singapore vẫn chưa được công bố, nhưng dự kiến nới lỏng hạn chế đi lại, giới hạn tụ tập và yêu cầu giãn cách xã hội với những người đã tiêm chủng đầy đủ.

Singapore vạch lộ trình sống chung với COVID-19

Khánh Minh |

Singapore đang vạch lộ trình sống chung với COVID-19, kỳ vọng rằng bệnh này sẽ trở thành loại bệnh giống như cúm khi tỉ lệ tiêm chủng tăng lên.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Hà Nội: Hoàn thành nhiều hạng mục, cầu hơn 2.500 tỉ đồng bao giờ về đích?

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Sau hơn 2 năm thi công xây dựng, đến nay dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 phấn đấu hợp long các nhịp chính trước ngày 30.6.2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2.9.2023.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Tiền tiểu học: Người bỏ tiền triệu cho con theo học, người nghĩ không cần

NHÓM PV |

Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trước khi học chính thức. Nhưng cũng nhiều phụ huynh cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học.

Dự báo thời tiết 10.2: Hà Nội vẫn tiếp tục tình trạng mưa nồm ẩm, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.2, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, ngày có khoảng thời gian khô ráo gián đoạn. Sương mù vẫn bao phủ từ sáng đến đêm, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến dao động 19 - 25 độ C.

Singapore sẽ ngừng thông tin chi tiết về các ca COVID-19 cộng đồng

Hải Anh |

Bộ Y tế Singapore sẽ không tiết lộ thông tin chi tiết về từng ca COVID-19 mới được phát hiện trong cộng đồng khi đất nước chuyển dần sang giai đoạn mới trong ứng phó đại dịch.

Lộ trình để Singapore chung sống với COVID-19

Thanh Hà |

Quan chức đặc trách COVID-19 của Singapore đã công bố "phác thảo lộ trình chuyển tiếp sang cuộc sống bình thường mới" sau 18 tháng triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. Chi tiết mở cửa trở lại của Singapore vẫn chưa được công bố, nhưng dự kiến nới lỏng hạn chế đi lại, giới hạn tụ tập và yêu cầu giãn cách xã hội với những người đã tiêm chủng đầy đủ.

Singapore vạch lộ trình sống chung với COVID-19

Khánh Minh |

Singapore đang vạch lộ trình sống chung với COVID-19, kỳ vọng rằng bệnh này sẽ trở thành loại bệnh giống như cúm khi tỉ lệ tiêm chủng tăng lên.