Singapore nới lỏng giãn cách xã hội từ 22.11

Xuân Vũ |

Chính phủ Singapore đang nới lỏng một số biện pháp hạn chế xã hội chặt chẽ áp đặt để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, sau khi tình trạng lây nhiễm ổn định trong tháng qua.

Từ ngày 22.11, các giới hạn xã hội và hoạt động ăn uống sẽ được mở rộng cho tối đa 5 người tại Singapore. Quy định hiện tại cho các hoạt động này là tối đa 2 người được tiêm chủng, các bộ trưởng cho biết trong một cuộc họp báo hôm 20.11. Họ cũng cho biết số ca nhiễm và tình hình bệnh viện nói chung đã ổn định và được cải thiện.

Bộ trưởng bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong nói với các phóng viên: “Hiện chúng tôi đang chuyển sang sống với COVID-19. Tôi biết nhiều hoặc một số người mong muốn mở cửa sớm hơn nhưng chúng tôi phải thực hiện một cách rất cẩn thận, với từng bước một".

"Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ giảm bớt một số biện pháp, quan sát, theo dõi và đảm bảo tình hình tiếp tục được kiểm soát và ổn định trước khi nới lỏng hơn nữa", ông nói.

Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của Singapore đã giảm trung bình xuống dưới 3.000 trường hợp. Khoảng 85% trong số 5,45 triệu người của quốc đảo đã được tiêm chủng.

Tuần này, Singapore đã tiếp đón các giám đốc điều hành hàng đầu của các công ty lớn trên toàn cầu tại một loạt các hội nghị, đánh dấu sự dần trở lại bình thường.

Dù vậy, so với Châu Âu, Anh và Mỹ, Singapore vẫn có những hạn chế chặt chẽ về COVID-19, bao gồm cả việc bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

"Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình trong vài tuần tới và nếu tình hình chung và hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng tôi vẫn ổn định, một loạt động thái tiếp theo sẽ được xem xét và áp dụng vào khoảng cuối tháng 12", Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong cho biết.

Xuân Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thu phí xe vào nội đô: Singapore đã làm thế nào?

Anh Vũ |

Hệ thống thu phí xe vào nội đô của Singapore ứng dụng công nghệ cao và dễ dàng sử dụng.

Singapore quy định người đã tiêm chủng đầy đủ được đến nơi làm việc từ 1.1

Thanh Hà |

Từ ngày 1.1.2022, chỉ những người lao động đã được tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 270 ngày trước đó mới được phép trở lại nơi làm việc, Bộ Y tế Singapore thông báo ngày 23.10.

7 thay đổi ở Singapore hướng tới cuộc sống bình thường mới

Khánh Minh |

Singapore đang thực hiện 7 thay đổi lớn để hướng tới cuộc sống bình thường mới như Thủ tướng Lý Hiển Long công bố hôm 9.10.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thu phí xe vào nội đô: Singapore đã làm thế nào?

Anh Vũ |

Hệ thống thu phí xe vào nội đô của Singapore ứng dụng công nghệ cao và dễ dàng sử dụng.

Singapore quy định người đã tiêm chủng đầy đủ được đến nơi làm việc từ 1.1

Thanh Hà |

Từ ngày 1.1.2022, chỉ những người lao động đã được tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 270 ngày trước đó mới được phép trở lại nơi làm việc, Bộ Y tế Singapore thông báo ngày 23.10.

7 thay đổi ở Singapore hướng tới cuộc sống bình thường mới

Khánh Minh |

Singapore đang thực hiện 7 thay đổi lớn để hướng tới cuộc sống bình thường mới như Thủ tướng Lý Hiển Long công bố hôm 9.10.