Singapore: Nhiều lãnh đạo không hưởng lương 1 tháng để chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Các bộ trưởng của Chính phủ Singapore có tổng mức lương hàng năm trên 1 triệu đôla Singapore (hơn 700.000 USD) sẽ cắt giảm một tháng tiền lương để giảm gánh nặng cho ngân sách trong bối cảnh nhiều biện pháp nghiêm ngặt đang được triển khai chống dịch COVID-19, SCMP đưa tin.

Theo đó, các thành viên Nghị viện sẽ không hưởng lương 1 tháng; các nhân viên dịch vụ công cấp cao giảm nửa tháng lương. Tổng thống Halimah Yacob cũng tình nguyện ủng hộ 1 tháng lương.

"Đây là lúc ban lãnh đạo chung tay thể hiện tình đoàn kết với người dân Singapore. Chính phủ chỉ có thể thực hiện thành công các biện pháp nhanh chóng ngăn chặn dịch COVID-19 khi có sự tin tưởng mạnh mẽ từ người dân", Phó Thủ tướng Heng Swee Keat thông báo trong một cuộc họp về ngân sách tuần trước. 

Có thể nói đây là động thái chưa từng có tiền lệ trước đây nhằm hỗ trợ nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại của Singapore đang chịu thâm hụt ngân sách lớn nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997.

Trước đó, Chính phủ Singapore đã công bố các biện pháp tài chính trị giá 6,4 tỷ đô la Singapore (4,6 tỷ USD) nhằm hỗ trợ nền kinh tế đối phó với tác động của sự bùng phát COVID-19.

Các biện pháp này gồm gói chăm sóc sức khỏe cho người dân, các gói hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động cũng như các hộ gia đình vượt qua khoảng thời gian khó khăn hiện nay.

Tính đến 28.2, dịch bệnh do COVID-19 đã lây nhiễm hơn 83.000 người và khiến  2.858 người tử vong trên toàn thế giới. Singapore đã ghi nhận 96 ca nhiễm, trong số đó 66 người đã hồi phục. Hiện đảo quốc này đang duy trì mức cảnh báo màu cam đối với việc phòng dịch COVID-19 kể từ 8.2.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp đầu tiên bị nhiễm cả COVID-19 và sốt xuất huyết ở Singapore

HỒNG HẠNH |

Một phụ nữ 57 tuổi là bệnh nhân Singapore đầu tiên vừa nhiễm cả COVID-19 vừa bị sốt xuất huyết.

Vì sao Singapore có nhiều ca nhiễm Corona dù hệ thống y tế tiên tiến nhất?

Thanh Hà |

Singapore thường được ca ngợi về hệ thống y tế vốn được xem là hình mẫu khả thi cho nhiều quốc gia khác, trong đó có cả Mỹ.

Singapore nâng cảnh báo virus Corona lên mức “cam” ngang dịch SARS

Lê Thanh Hà |

Singapore đã nâng cảnh báo virus Corona lên mức “cam” sau khi ghi nhận thêm 4 ca nhiễm bệnh dù không được chẩn đoán là có triệu chứng mắc bệnh và không tới Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường hợp đầu tiên bị nhiễm cả COVID-19 và sốt xuất huyết ở Singapore

HỒNG HẠNH |

Một phụ nữ 57 tuổi là bệnh nhân Singapore đầu tiên vừa nhiễm cả COVID-19 vừa bị sốt xuất huyết.

Vì sao Singapore có nhiều ca nhiễm Corona dù hệ thống y tế tiên tiến nhất?

Thanh Hà |

Singapore thường được ca ngợi về hệ thống y tế vốn được xem là hình mẫu khả thi cho nhiều quốc gia khác, trong đó có cả Mỹ.

Singapore nâng cảnh báo virus Corona lên mức “cam” ngang dịch SARS

Lê Thanh Hà |

Singapore đã nâng cảnh báo virus Corona lên mức “cam” sau khi ghi nhận thêm 4 ca nhiễm bệnh dù không được chẩn đoán là có triệu chứng mắc bệnh và không tới Trung Quốc trong thời gian gần đây.