Singapore mở cửa đón du khách Việt từ 8.10

Hải Anh |

Singapore cho phép du khách từ Australia và Việt Nam nhập cảnh từ ngày 8.10.

Singapore sẽ dỡ bỏ các hạn chế biên giới với du khách đến từ Australia - ngoại trừ bang Victoria - và Việt Nam từ ngày 8.10, thông tin được Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) công bố ngày 30.9, theo Straits Times.

Cơ quan này cho biết, Việt Nam và Australia đều có hệ thống giám sát sức khỏe cộng đồng toàn diện và đã kiểm soát thành công sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Theo CAAS, nguy cơ có các ca nhập khẩu từ Việt Nam và Australia là thấp đồng thời lưu ý Việt Nam đã trải qua 28 ngày không có ca COVID-19 lây lan cộng đồng trong khi Australia, trừ bang Victoria có tỉ lệ nhiễm virus thấp, ở mức 0,02 ca/100.000 người.

Việt Nam và Australia sẽ cùng với New Zealand và Brunei trở thành 4 quốc gia được Singapore mở cửa biên giới trong nỗ lực hồi phục thị trường du lịch và lữ hành.

Du khách từ Australia và Việt Nam sẽ có thể đăng ký thẻ thông hành hàng không để nhập cảnh vào Singapore từ 1.10. Ngày sớm nhất mà du khách từ 2 nước này có thể đến Singapore là 8.10.

Chương trình thẻ thông hành hàng không cho phép mọi hình thức du lịch ngắn hạn, bao gồm cả du lịch giải trí. Chương trình này khác với thỏa thuận làn xanh giữa các nước cho phép các chuyến công tác và đi lại chính thức.

Du khách sẽ phải làm xét nghiệm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khi đến Singapore và có thể tiếp tục các hoạt động sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính. Du khách đến Singapore sẽ phải sử dụng ứng dụng TraceTogether trong suốt thời gian lưu lại quốc đảo này, cùng với một số điều kiện khác.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Vị chính khách Châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam trong bối cảnh COVID-19

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển, Bộ trưởng Thứ nhất Vương quốc Anh là chính khách Châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam trong bối cảnh COVID-19.

Mỹ tặng 100 máy thở hiện đại cho Việt Nam ứng phó COVID-19

Khánh Minh |

Ngày 30.9, Chính phủ Mỹ trao tặng Việt Nam 100 máy thở mới sản xuất để hỗ trợ Việt Nam ứng phó COVID-19.

Ngoài Trung Quốc, Việt Nam là nền kinh tế Châu Á tăng trưởng dương năm 2020

Thanh Hà |

Việt Nam là nền kinh tế lớn ở Châu Á, ngoài Trung Quốc, dự kiến tăng trưởng trong năm nay, với GDP vừa tăng 2,6%.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Song Minh |

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu gửi thư ngỏ tới cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất.

Park Hang-seo để ngỏ khả năng đến Trung Quốc, Đông Nam Á làm việc

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo để ngỏ việc sẽ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ, nhưng không phải ở Việt Nam và Hàn Quốc.

3 bộ phim kinh điển về tình yêu không nên bỏ lỡ trong dịp Valentine

Hải Minh |

"The Notebook", "Endless Love" và "Titanic" là những bộ phim kinh điển về tình yêu mà khán giả có thể xem trong dịp Valentine.

Tốc độ Internet thế nào sau chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông?

HỮU CHÁNH |

Gần 4 ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông cam kết đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế không bị nghẽn, nhiều người dùng cho biết, tốc độ mạng đến nay đã có cải thiện, tuy nhiên vẫn bị chập chờn, nhất là vào giờ cao điểm.

Vị chính khách Châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam trong bối cảnh COVID-19

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển, Bộ trưởng Thứ nhất Vương quốc Anh là chính khách Châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam trong bối cảnh COVID-19.

Mỹ tặng 100 máy thở hiện đại cho Việt Nam ứng phó COVID-19

Khánh Minh |

Ngày 30.9, Chính phủ Mỹ trao tặng Việt Nam 100 máy thở mới sản xuất để hỗ trợ Việt Nam ứng phó COVID-19.

Ngoài Trung Quốc, Việt Nam là nền kinh tế Châu Á tăng trưởng dương năm 2020

Thanh Hà |

Việt Nam là nền kinh tế lớn ở Châu Á, ngoài Trung Quốc, dự kiến tăng trưởng trong năm nay, với GDP vừa tăng 2,6%.