Singapore ghi nhận liên tiếp 2 ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

Lê Thanh Hà |

Singapore đã ghi nhận liên tiếp 2 ca tử vong đầu tiên vì dịch COVID-19.

CNA dẫn tin từ thông báo của Bộ Y tế Singapore cho biết có liên tiếp 2 bệnh nhân tại nước này đã tử vong vì COVID-19. Cụ thể, 1 bệnh nhân nữ 75 tuổi, là công dân Singapore và 1 bệnh nhân nam 64 tuổi, là người Indonesia đã tử vong sáng 21.3.

Theo đó, bệnh nhân nữ đã được đưa vào Trung tâm Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Singapore (NCID) từ 23.2 do viêm phổi và ngay sau đó được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau 26 ngày nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), tình trạng bệnh nhân dần chuyển biến xấu và đã qua đời lúc 7 giờ 52 phút sáng (giờ địa phương) ngày 21.3. Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mãn tính và cao huyết áp.

Đối với bệnh nhân nam 64 tuổi người Indonesia, sau khi nhập cảnh vào Singapore hôm 13.3, bệnh nhân được chuyển tới NCID và điều trị ICU ngay trong ngày. Bệnh nhân được xác nhận mắc COVID-19 hôm 14.3.

Sau 8 ngày điều trị tại ICU, bệnh nhân có tiên lượng xấu và đã qua đời lúc 10 giờ 15 phút sáng (giờ địa phương) ngày 21.3. Trước đó, bệnh nhân đã điều trị viêm phổi tại Indonesia và có tiền sử bệnh tim.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn và cảm thông sâu sắc với người thân của bệnh nhân, đồng thời, sẽ hết sức hỗ trợ cho gia đình các bệnh nhân trong khoảng thời gian khó khăn này. Chúng tôi hiểu sự mất mát này có ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của người dân Singapore, nhưng mong các bạn hãy giữ vững can đảm và tiếp tục chung tay chống dịch COVID-19 cùng cộng đồng", Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong chia sẻ.

Tính đến sáng 21.3, Singapore đã xác nhận 385 ca mắc virus SARS-CoV-2 và 131 người đã hồi phục.
Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cảnh ùn tắc trên tuyến đường nối Malaysia - Singapore trước ngày phong tỏa

Lê Thanh Hà |

Ùn tắc đã xảy ra hàng giờ khi nhiều người dân cố gắng di chuyển tới Singapore từ thành phố Johor Bahru (Malaysia) trước khi lệnh phong tỏa của Malaysia có hiệu lực kể từ 18.3 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Singapore thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19

Song Minh |

Công ty y sinh có trụ sở ở Singapore và Malaysia tin rằng họ có thể có câu trả lời cho thuốc điều trị COVID-19.

Singapore áp dụng thành công bộ dụng cụ xét nghiệm SARS-CoV-2 ở sân bay

HỒNG HẠNH |

Bộ dụng cụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của Singapore được áp dụng vào tuần trước, đã phát hiện du khách đầu tiên bị nhiễm virus tại sân bay Seletar, phía đông bắc Singapore ngày 7.3.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cảnh ùn tắc trên tuyến đường nối Malaysia - Singapore trước ngày phong tỏa

Lê Thanh Hà |

Ùn tắc đã xảy ra hàng giờ khi nhiều người dân cố gắng di chuyển tới Singapore từ thành phố Johor Bahru (Malaysia) trước khi lệnh phong tỏa của Malaysia có hiệu lực kể từ 18.3 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Singapore thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19

Song Minh |

Công ty y sinh có trụ sở ở Singapore và Malaysia tin rằng họ có thể có câu trả lời cho thuốc điều trị COVID-19.

Singapore áp dụng thành công bộ dụng cụ xét nghiệm SARS-CoV-2 ở sân bay

HỒNG HẠNH |

Bộ dụng cụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của Singapore được áp dụng vào tuần trước, đã phát hiện du khách đầu tiên bị nhiễm virus tại sân bay Seletar, phía đông bắc Singapore ngày 7.3.