Singapore đang bị hàng nghìn con rái cá tấn công

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Singapore không biết làm thế nào để đối phó với vấn nạn rái cá tấn công.

Các nhà chức trách của Singapore, một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, đã chính thức công nhận rằng những con rái cá sinh sản trong đô thị đã trở thành nguồn gốc của rất nhiều vấn đề. Chúng khiến cho công viên, ao hồ không thể sử dụng được, và thậm chí chúng còn tấn công cả người dân.

Rái cá lâu nay luôn sinh sống trên lãnh thổ Singapore, trên thực tế, chúng không gặp nguy hiểm từ những kẻ săn mồi khác. Chỉ ở vùng tây bắc, trong rừng ngập mặn, đàn rái cá mới bị giảm sút bởi cá sấu.

Còn trong điều kiện đô thị, rái cá vốn bản tính nhút nhát, từ lâu đã quen với con người. Mặc dù vậy, chúng đã bắt đầu coi người không phải là kẻ thù, nhưng là đối thủ cạnh tranh. Và để canh giữ cơ ngơi, lãnh địa của mình, chúng bắt đầu tấn công người lớn và trẻ em.

Chỉ trong năm nay, Cơ quan Quản lý Công viên Singapore đã nhận được hơn 300 đơn khiếu nại về việc bị rái cá tấn công.

Một trong những giáo sư khoa học sinh học từ Đại học Quốc gia Singapore cho biết: “Ở Singapore, không có nơi nào mà con người có thể tách biệt hoàn toàn với rái cá được”.

Hiện thời, các nhà chức trách đang cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách thành lập một nhóm các nhà động vật học đặc biệt, làm nhiệm vụ bắt rái cá và tái định cư chúng.

Nguyễn Quang (Theo kp.ru)
TIN LIÊN QUAN

Singapore sắp vượt Mỹ và Trung Quốc về tỉ lệ triệu phú USD

Khánh Minh |

Singapore sẽ có nhiều triệu phú USD trên dân số hơn so với Mỹ và Trung Quốc vào năm 2030, theo dự báo của HSBC.

Singapore xây siêu cảng tự động lớn nhất thế giới

Song Minh |

Siêu cảng tự động lớn nhất thế giới trị giá 40 tỉ USD ở Singapore dự kiến sẽ hoàn thành trước năm 2040 nhằm giải quyết tình trạng vận tải biển rối loạn.

Singapore tăng cường triển khai robot phục vụ con người sau đại dịch

Anh Vũ |

Singapore đã triển khai mạnh mẽ các robot làm việc và phục vụ đời sống con người khi nguồn lao động nước ngoài bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Singapore sắp vượt Mỹ và Trung Quốc về tỉ lệ triệu phú USD

Khánh Minh |

Singapore sẽ có nhiều triệu phú USD trên dân số hơn so với Mỹ và Trung Quốc vào năm 2030, theo dự báo của HSBC.

Singapore xây siêu cảng tự động lớn nhất thế giới

Song Minh |

Siêu cảng tự động lớn nhất thế giới trị giá 40 tỉ USD ở Singapore dự kiến sẽ hoàn thành trước năm 2040 nhằm giải quyết tình trạng vận tải biển rối loạn.

Singapore tăng cường triển khai robot phục vụ con người sau đại dịch

Anh Vũ |

Singapore đã triển khai mạnh mẽ các robot làm việc và phục vụ đời sống con người khi nguồn lao động nước ngoài bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.