Singapore công bố chi phí thượng đỉnh Mỹ - Triều, thấp hơn nhiều so với ước tính

Hà Liên |

Singapore cho biết đã chi 16,3 triệu đô la Singapore (12 triệu USD) để tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.


Con số này ít hơn nhiều so với con số ước tính trước đó khiến nhiều người dân Singapore tức giận. 

Bộ Ngoại giao Singapore (MFA) ngày 24.6 cho biết, phần lớn số tiền 12 triệu USD này được phân bổ cho công tác an ninh nhưng không nêu chi tiết.

Theo Straits Times, phát ngôn viên Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, chi phí truyền thông là khoảng 4 triệu USD.

Trước đó, Thủ tướng Lý Hiển Long ước tính chi phí sự kiện do Singapore tổ chức tiêu tốn khoảng 20 triệu đô la Singapore. Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan nói rằng, số tiền này bao gồm cả chi phí phòng khách sạn của ông Kim Jong-un.

Những thông tin này đã khiến một số người Singapore bày tỏ sự tức giận trên mạng xã hội.

Các chuyên gia marketing cho biết, sự chú ý tạo ra từ việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều có thể trị giá hơn 10 lần chi phí mà quốc đảo Đông Nam Á này bỏ ra để tổ chức sự kiện.

Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un đã có 3 ngày ở Singapore để dự hội nghị thượng đỉnh ngày 12.6. Tại đây, hai bên cam kết cùng làm việc để hướng tới chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên và cải thiện quan hệ song phương.


Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Mỹ dừng vô thời hạn 2 cuộc huấn luyện quân sự với Hàn Quốc

H.Liên |

Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí đình chỉ vô thời hạn hai cuộc huấn luyện theo chương trình trao đổi sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore.

Mỹ làm sáng tỏ "ẩn số" về bãi thử tên lửa Triều Tiên cam kết phá hủy

Thanh Hà |

Bãi thử động cơ tên lửa mà Tổng thống Donald Trump nói rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết phá hủy là một cơ sở chính ở phía tây được sử dụng để thử nghiệm động cơ tên lửa tầm xa, một quan chức Mỹ tiết lộ.

Mỹ - Triều rục rịch thực hiện “trụ cột” đầu tiên của Tuyên bố chung Singapore

Thanh Hà |

Triều Tiên có thể bắt đầu quá trình bàn giao hài cốt của các binh sĩ, gồm có lính Mỹ, mất tích trong cuộc chiến tranh Triều Tiên trong vài ngày tới, hai quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters hôm 19.6.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Mỹ dừng vô thời hạn 2 cuộc huấn luyện quân sự với Hàn Quốc

H.Liên |

Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí đình chỉ vô thời hạn hai cuộc huấn luyện theo chương trình trao đổi sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore.

Mỹ làm sáng tỏ "ẩn số" về bãi thử tên lửa Triều Tiên cam kết phá hủy

Thanh Hà |

Bãi thử động cơ tên lửa mà Tổng thống Donald Trump nói rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết phá hủy là một cơ sở chính ở phía tây được sử dụng để thử nghiệm động cơ tên lửa tầm xa, một quan chức Mỹ tiết lộ.

Mỹ - Triều rục rịch thực hiện “trụ cột” đầu tiên của Tuyên bố chung Singapore

Thanh Hà |

Triều Tiên có thể bắt đầu quá trình bàn giao hài cốt của các binh sĩ, gồm có lính Mỹ, mất tích trong cuộc chiến tranh Triều Tiên trong vài ngày tới, hai quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters hôm 19.6.