Singapore có bé 3 tuổi mắc COVID-19 nằm viện sau 29 ngày

Hải Anh |

Có tổng số 50 trẻ nhỏ và thiếu niên mắc COVID-19 ở Singapore và một nửa trong số này vẫn đang nằm viện.

Trong số các ca COVID-19 này ở Singapore có một bé gái 3 tuổi (ca số 582), đã nằm viện hơn 29 ngày - thời gian lâu nhất đối với tất cả trẻ nhỏ cho tới nay - kể từ khi bệnh nhân dương tính với virus hôm 24.3.

Bệnh nhi COVID-19 này được điều trị ở Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK (KKH) sau khi xét nghiệm dương tính, Straits Times cho hay. Bệnh nhi này được cho là lây nhiễm từ mẹ và bố - các ca số 418 và 647 của Singapore. Cả hai đều là ca từ nước ngoài, chính xác là Mỹ, trở về Singapore và đã xuất viện hôm 6 và 9.4.

Trong số 50 trẻ em và thanh thiếu niên ở Singapore mắc COVID-19, có 8 ca ở độ tuổi 1 tuổi và dưới 1 tuổi; 13 ca trên 1 tuổi  tới 6 tuổi; 8 ca từ 13-16 tuổi.

Trong số 50 ca COVID-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên ở Singapore cho tới nay có 1 bé trai 1 tuổi là người hồi phục nhanh nhất. Bé trai này dương tính với virus hôm 16.2 và được xuất viện 2 ngày sau đó. Bé trai là 1 trong số 174 hành khách trên chuyến bay thứ 2 sơ tán công dân Singapore và người thân từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về hôm 9.2.

Giáo sư Dale Fisher - Giám đốc nhóm y tế tại Hệ thống Y tế Đại học Quốc gia ở Singapore và là Chủ tịch Mạng lưới Ứng phó  và Cảnh báo Bùng phát Toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trẻ em dường như không có triệu chứng hoặc ít có khả năng bị mắc COVID-19 hơn so với người lớn.

Ông cũng nói thêm rằng, trong các cụm gia đình của Singapore, không có bằng chứng nào cho thấy đứa trẻ là người đầu tiên nhiễm virus. Thay vào đó, cha mẹ lây nhiễm cho trẻ, dù trẻ vẫn không có triệu chứng ngay cả khi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bác sĩ Sharon Nachman, người đứng đầu bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Bệnh viện Stony Brook ở bang New York, Mỹ chia sẻ với AFP rằng: "Với rất nhiều bệnh, trong những năm đầu đời, hệ thống miễn dịch của trẻ em được điều chỉnh và ứng phó rất tốt với lây nhiễm mới".

Trong một nghiên cứu được công bố vào tháng trước trên tạp chí Pediatrics, các nhà nghiên cứu thuộc khoa nhi của trường y Đại học Giao Thông Thượng Hải, Trung Quốc đã nghiên cứu 2.143 trẻ mắc COVID-19 ở Trung Quốc. Họ phát hiện ra rằng 50,9% trẻ em có các triệu chứng nhẹ, 38,8% có các triệu chứng vừa phải và 4,4% không có triệu chứng.

Có 5,9% còn lại là những ca nặng ở trẻ em, thấp hơn so với người trưởng thành, vốn có tới 18,5% ca nặng.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho biết, những trẻ nhỏ hơn có khả năng mắc các triệu chứng nặng hơn so với những trẻ lớn nếu mắc COVID-19. Dữ liệu tiết lộ, trẻ dưới 1 tuổi mắc COVID-19 có các triệu chứng nặng lên tới 10,6%. Trẻ từ 1-5 tuổi thì ngược lại, chỉ có 7,3% và trẻ 16 tuổi trở lên chỉ có 3%.

Một báo cáo hàng tuần về tỉ lệ mắc bệnh và tử vong do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố vào ngày 6.4, người ta thấy, so với người lớn, trẻ em dưới 18 tuổi ít bị sốt, ho hoặc khó thở. Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra trẻ em có xu hướng thời gian ủ bệnh và thời gian virus nhân lên lâu hơn so với người lớn.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

"Ngón chân COVID" - manh mối đầu tiên cảnh báo trẻ nhỏ mắc COVID-19

Thanh Hà |

Các bác sĩ đã xác định một triệu chứng mới của COVID-19, được đặt tên không chính thức là "ngón chân COVID".

Vì sao từ hình mẫu chống COVID-19, đại dịch ở Singapore đột ngột tồi tệ?

Song Minh |

Singapore từng được ca ngợi là một trong những hình mẫu chống COVID-19 một tháng trước, nhưng diễn biến dịch bệnh ở nước này chuyển biến xấu nhanh bất ngờ.

Quốc đảo đầu tiên trên trái đất tuyên bố là "vùng không COVID-19"

Thanh Hà |

Quần đảo Cook ở khu vực Thái Bình Dương đã tự tuyên bố là "vùng không COVID-19" - một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có động thái này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Ngón chân COVID" - manh mối đầu tiên cảnh báo trẻ nhỏ mắc COVID-19

Thanh Hà |

Các bác sĩ đã xác định một triệu chứng mới của COVID-19, được đặt tên không chính thức là "ngón chân COVID".

Vì sao từ hình mẫu chống COVID-19, đại dịch ở Singapore đột ngột tồi tệ?

Song Minh |

Singapore từng được ca ngợi là một trong những hình mẫu chống COVID-19 một tháng trước, nhưng diễn biến dịch bệnh ở nước này chuyển biến xấu nhanh bất ngờ.

Quốc đảo đầu tiên trên trái đất tuyên bố là "vùng không COVID-19"

Thanh Hà |

Quần đảo Cook ở khu vực Thái Bình Dương đã tự tuyên bố là "vùng không COVID-19" - một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có động thái này.