Singapore chuẩn bị tinh thần sống chung với Omicron như Delta

Bảo Châu |

Giới chức Singapore cho biết nước này sẽ học cách sống chung với biến thể Omicron như với biến thể Delta.

Trong tuyên bố ngày 14.12, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho hay: "Chúng tôi cố gắng hết sức để dần mở cửa trở lại để mỗi khi đối mặt với một làn sóng mới của dịch bệnh, chúng tôi không cần phải quay trở lại những giới hạn xã hội đầy đau đớn".

"Tất nhiên không thể loại trừ những hạn chế như vậy, nhưng đó sẽ chỉ là giải pháp cuối cùng - ông Ong nói thêm.

Lực lượng đa bộ đặc trách giải quyết đại dịch COVID-19 của Singapore hôm thứ 14.12 đã đưa ra tầm nhìn tổng thể về cách nước này chuẩn bị cho một làn sóng đại dịch tiềm tàng do biến thể Omicron gây ra.

Chiến lược ứng phó bao gồm tăng thêm không gian giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 trong các bệnh viện và cơ sở điều trị cộng đồng, cũng như điều chỉnh hoạt động xét nghiệm để phát hiện sớm ca bệnh.

Các biện pháp phân biệt chủng ngừa cũng sẽ được mở rộng cho nhiều địa điểm hơn, bao gồm tất cả các cơ sở thể thao trong nhà và các viện đào tạo bậc cao.

Các nhà chức trách cho biết, mặc dù cho đến nay Singapore mới chỉ phát hiện 16 ca nhiễm biến thể Omicron mới nhưng họ đã xác định việc lây lan rộng rãi trong cộng đồng chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Dữ liệu ở nước ngoài cho thấy biến thể Omicron dễ lây truyền hơn biến thể Delta và đã có mặt ở 77 nước trên thế giới. Cũng có những dấu hiệu cho thấy Omicron gây bệnh nhẹ hơn.

Bộ trưởng Y tế Ong nói, Singapore vẫn hướng tới mục tiêu chung sống với COVID-19 nên không thể đóng cửa biên giới quốc gia. Và là không thực tế nếu giữ biến thể Omicron ở bên ngoài biên giới bằng cách đóng cửa.

"Chúng tôi phải học cách sống chung với Omicron, như đã làm với biến thể Delta" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông lưu ý, lệnh cấm du lịch tạm thời của Singapore đối với du khách từ các quốc gia Châu Phi bị ảnh hưởng chỉ nhằm mục đích câu giờ để có thể hiểu rõ hơn về biến thể mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 14.12, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong nhấn mạnh rằng điều quan trọng là người dân phải tiếp tục thực hiện trách nhiệm cá nhân, vì những gì Singapore đang trải nghiệm "có lẽ là sự bình tĩnh trước cơn bão tiếp theo".

Điều này đồng nghĩa với tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn và tập thói quen tự xét nghiệm.

Với số lượng các ca nhiễm giảm trong vài tuần qua, hy vọng rằng mọi thứ sẽ sớm được cải thiện, Bộ trưởng Y tế nhận định.

"Thật không may, đại dịch sẽ không sớm kết thúc... Chúng tôi phải gồng mình lên trước làn sóng Omicron" - ông Ong nói.

Singapore đã chứng kiến ​​tình trạng gia tăng các ca nhiễm do biến thể Delta gây ra trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.2021. Số lượng ca nhiễm mới ở nước này đạt đỉnh vào ngày 27.10, với 5.324 ca được báo cáo chỉ trong một ngày.

Kể từ đó, ca mắc COVID-19 ở Singapore đã giảm mạnh. Hôm 13.12, nước này chỉ ghi nhận 339 ca nhiễm hàng ngày và 4 ca tử vong.

Bộ trưởng Tài chính Wong khẳng định: ''Chúng tôi đã đối phó được với các làn sóng đại dịch trước đây và chúng tôi có thể làm được một lần nữa. Vì vậy, chúng ta hãy tiến về phía trước với sự quyết tâm và đoàn kết và cùng nhau vượt qua làn sóng sắp tới này".

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

WHO: Omicron xuất hiện ở 77 nước, lây lan với tốc độ chưa từng thấy

Bảo Châu |

WHO ngày 14.12 cho biết, biến thể Omicron mới lây lan với tốc độ chưa từng thấy, hiện đã được báo cáo ở 77 quốc gia trên thế giới.

Singapore phê duyệt vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Anh Vũ |

Vaccine Pfizer sẽ được tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi tại Singapore từ cuối năm 2021 và nước này cũng mở rộng tiêm nhắc lại cho những người từ 18 đến 29 tuổi.

Singapore cho rằng Omicron không nghiêm trọng hơn các biến thể khác

Anh Vũ |

Bộ Y tế Singapore cho biết cần có thêm dữ liệu và các nghiên cứu sâu hơn về siêu biến thể Omicron.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Hà Nội: Hoàn thành nhiều hạng mục, cầu hơn 2.500 tỉ đồng bao giờ về đích?

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Sau hơn 2 năm thi công xây dựng, đến nay dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 phấn đấu hợp long các nhịp chính trước ngày 30.6.2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2.9.2023.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Tiền tiểu học: Người bỏ tiền triệu cho con theo học, người nghĩ không cần

NHÓM PV |

Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trước khi học chính thức. Nhưng cũng nhiều phụ huynh cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học.

Dự báo thời tiết 10.2: Hà Nội vẫn tiếp tục tình trạng mưa nồm ẩm, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.2, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, ngày có khoảng thời gian khô ráo gián đoạn. Sương mù vẫn bao phủ từ sáng đến đêm, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến dao động 19 - 25 độ C.

WHO: Omicron xuất hiện ở 77 nước, lây lan với tốc độ chưa từng thấy

Bảo Châu |

WHO ngày 14.12 cho biết, biến thể Omicron mới lây lan với tốc độ chưa từng thấy, hiện đã được báo cáo ở 77 quốc gia trên thế giới.

Singapore phê duyệt vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Anh Vũ |

Vaccine Pfizer sẽ được tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi tại Singapore từ cuối năm 2021 và nước này cũng mở rộng tiêm nhắc lại cho những người từ 18 đến 29 tuổi.

Singapore cho rằng Omicron không nghiêm trọng hơn các biến thể khác

Anh Vũ |

Bộ Y tế Singapore cho biết cần có thêm dữ liệu và các nghiên cứu sâu hơn về siêu biến thể Omicron.