Singapore: Cặp vợ chồng đối mặt án tù vì khai man lịch sử đi lại

Lê Thanh Hà |

Một cặp vợ chồng nhiễm COVID-19 đang đối mặt với án tù 6 tháng sau khi bị Singapore cáo buộc đã khai man về lịch sử di chuyển của mình tại quốc gia này, SCMP đưa tin.

Trong thời gian gần đây, Singapore đã giành được nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng quốc tế với những động thái kịp thời ngăn chặn dịch bệnh do COVID-19, bao gồm cả việc huy động lực lượng điều tra của cảnh sát và sử dụng camera an ninh theo dấu những người nghi ngờ ủ bệnh.

Hôm 26.2, Bộ Y tế Singapore cho biết đã cáo buộc một người đàn ông Trung Quốc 38 tuổi tới từ Vũ Hán - thành phố được coi là tâm dịch bùng phát COVID-19 tại Trung Quốc, cùng người vợ đang sống tại Singapore về tội khai man lịch sử di chuyển trước đó.

Sau khi tới Singapore, người đàn ông này được xác định dương tính với COVID-19 hồi cuối tháng 1 và đã hồi phục, trong khi người vợ vẫn đang trong diện phải cách ly.

Trước đó, các cuộc điều tra chi tiết đã được chính phủ Singapore triển khai để kiểm soát chính xác lịch sử di chuyển của người dân nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo thống kê, có rất ít trường hợp vi phạm Luật về bệnh truyền nhiễm tại Singapore và đây là lần đầu tiên có trường hợp bị buộc tội trong bối cảnh COVID-19 đang lây lan. Theo luật, người phạm tội lần đầu có thể bị phạt tới 10.000 đô la Singapore (7.147 USD) hoặc bị phạt tù sáu tháng hay thậm chí chịu cả hai hình thức này.

Tính tới 26.2, Singapore đã xác nhận 91 trường hợp dương tính  với COVID-19 và đang duy trì mức cảnh báo màu cam trong cộng đồng kể từ 7.2.
Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp đầu tiên bị nhiễm cả COVID-19 và sốt xuất huyết ở Singapore

HỒNG HẠNH |

Một phụ nữ 57 tuổi là bệnh nhân Singapore đầu tiên vừa nhiễm cả COVID-19 vừa bị sốt xuất huyết.

Cha con bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Singapore lên tiếng sau khi xuất viện

Bảo Châu |

Hai cha con ông Wang, những bệnh nhân đầu tiên phát hiện dương tính với COVID-19 ở Singapore, sau 4 tuần điều trị đã lần lượt được xuất viện vào ngày 19.2 và 20.2.

Singapore nâng cảnh báo virus Corona lên mức “cam” ngang dịch SARS

Lê Thanh Hà |

Singapore đã nâng cảnh báo virus Corona lên mức “cam” sau khi ghi nhận thêm 4 ca nhiễm bệnh dù không được chẩn đoán là có triệu chứng mắc bệnh và không tới Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường hợp đầu tiên bị nhiễm cả COVID-19 và sốt xuất huyết ở Singapore

HỒNG HẠNH |

Một phụ nữ 57 tuổi là bệnh nhân Singapore đầu tiên vừa nhiễm cả COVID-19 vừa bị sốt xuất huyết.

Cha con bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Singapore lên tiếng sau khi xuất viện

Bảo Châu |

Hai cha con ông Wang, những bệnh nhân đầu tiên phát hiện dương tính với COVID-19 ở Singapore, sau 4 tuần điều trị đã lần lượt được xuất viện vào ngày 19.2 và 20.2.

Singapore nâng cảnh báo virus Corona lên mức “cam” ngang dịch SARS

Lê Thanh Hà |

Singapore đã nâng cảnh báo virus Corona lên mức “cam” sau khi ghi nhận thêm 4 ca nhiễm bệnh dù không được chẩn đoán là có triệu chứng mắc bệnh và không tới Trung Quốc trong thời gian gần đây.