Theo Bloomberg, cam kết được đưa ra trong bối cảnh Singapore đang phải đối mặt với sự gia tăng số ca mắc COVID-19 mới.
Bộ trưởng Iswaran cho hay, lưu lượng hành khách sẽ được cải thiện trong năm nay tại sân bay quốc tế Changi của Singapore, nhưng sẽ mất vài năm để phục hồi hoàn toàn.
"Mục tiêu của chúng tôi là khôi phục việc đi lại không có kiểm dịch với nhiều quốc gia và khu vực hơn. Chúng tôi vẫn tự tin về tiềm năng lâu dài của ngành hàng không và kiên quyết cam kết hợp tác với Tập đoàn Sân bay Changi cũng như các đối tác hàng không, để xây dựng và khôi phục vị thế của Singapore như một trung tâm hàng không quốc tế", ông Iswaran nói.
Sân bay Changi, được bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới trong 8 năm liên tiếp cho đến năm 2020, đã gia tăng lượt hành khách ở mức cao vào cuối năm 2021 sau khi Singapore thiết lập hành lang cho khách du lịch đã tiêm vaccine với khoảng 20 quốc gia. Họ cho phép những du khách đã tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh mà không cần phải kiểm dịch.
Tuy nhiên, việc bán vé cho những du khách như vậy đã buộc phải tạm dừng từ ngày 23.12.2021 khi Singapore cố gắng giải quyết sự lây lan của biến thể Omicron. Nhà chức trách đã áp dụng các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt hơn và có kế hoạch khởi động lại hoạt động bán vé vào cuối tháng này. Sân bay đồng thời kiểm tra nghiêm ngặt những người đến từ vùng dịch, nâng cấp hệ thống thông gió và lắp đặt thêm nhiều máy lọc HEPA.
Singapore đã có khoảng 2.600 ca nhiễm Omicron nhập cảnh, 32% trong số đó đến từ Mỹ và Anh và 10% đến từ Ấn Độ.
Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung trước đó phát biểu tại Quốc hội Singapore rằng, không thể đóng cửa biên giới vì điều đó sẽ "gây ra đau khổ tột cùng". Ông đồng thời kêu gọi người dân đi tiêm phòng.
Trong số 91% dân số Singapore đủ điều kiện, khoảng 87% người đã được tiêm chủng đầy đủ.