Singapore: Bị phạt tù 3 tháng vì vi phạm lệnh cách ly COVID-19

Phương Linh |

Vi phạm lệnh cách ly COVID-19, người đàn ông Singapore bị phạt tù 12 tuần.

CNA đưa tin, ông Soh Poh Tiong, 65 tuổi, nhân viên quét dọn tại trung tâm mua sắm Northpoint City ở Singapore, đã nhận được lệnh cách ly COVID-19 tại nhà từ ngày 13.5 đến 22.5, sau khi một đồng nghiệp của ông này bị mắc COVID-19.

Tuy nhiên, vì lý do buồn chán, ông ta đã cố tình làm trái lệnh bằng cách rời nhà trong 8 ngày liên tục để dạo quanh khu phố hoặc đi đến các địa điểm khác nhau bằng phương tiện xe buýt hoặc tàu hỏa.

Soh Poh Tiong cũng đến các cơ quan công quyền và tiếp xúc với các nhân viên, đồng thời dừng ở nhiều điểm đỗ xe buýt trong thành phố.

Ngày 8.12, tòa án Singapore ra phán quyết phạt Soh Poh Tiong 12 tuần tù giam với 3 tội danh theo đạo luật bệnh truyền nhiễm và 5 tội danh khác đang được xem xét.

Theo Phó Công tố viên Kenneth Kee, hành vi của Soh Poh Tiong có khả năng khiến "vô số người khác có nguy cơ lây nhiễm bệnh".

"Những hành động vô trách nhiệm của bị cáo đã làm ảnh hưởng xấu đến nỗ lực của nhiều người khác - những người đã hy sinh đáng kể cuộc sống xã hội của họ trong khoảng thời gian khó khăn này nhằm hạn chế lây lan COVID-19", ông Kenneth Kee nói thêm.

Tuy nhiên, vị phó công tố viên cũng ghi nhận rằng ông Soh có đeo khẩu trang và hợp tác trong quá trình điều tra, không hề che giấu vi phạm của bản thân hoặc công khai trên mạng xã hội.

Tại Singapore, những người vi phạm lệnh cách ly có thể bị bỏ tù tới sáu tháng, bị phạt tới 10.000 đô la Singapore (tương đương 7.500 USD) hoặc cả hai cho mỗi lần vi phạm.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Singapore bỏ tù người giúp việc về tội đánh đập em bé mới 1 tháng tuổi

Phương Linh |

Tòa án Singapore kết án tù một người giúp việc về tội đánh đập một đứa trẻ mới 1 tháng tuổi.

Singapore trả tiền để công dân sinh con trong đại dịch COVID-19

Song Minh |

Singapore sẽ cung cấp khoản thanh toán một lần cho các bậc cha mẹ sinh con trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Nhiều nước đưa mức phạt tù với người đùa Cá tháng Tư về COVID-19

Thanh Hà |

Từ Châu Á tới Châu Âu, các quốc gia và vùng lãnh thổ kêu gọi người dân không đùa giỡn ngày Cá tháng Tư (ngày 1.4) liên quan tới virus Corona (SARS-CoV-2).

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Singapore bỏ tù người giúp việc về tội đánh đập em bé mới 1 tháng tuổi

Phương Linh |

Tòa án Singapore kết án tù một người giúp việc về tội đánh đập một đứa trẻ mới 1 tháng tuổi.

Singapore trả tiền để công dân sinh con trong đại dịch COVID-19

Song Minh |

Singapore sẽ cung cấp khoản thanh toán một lần cho các bậc cha mẹ sinh con trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Nhiều nước đưa mức phạt tù với người đùa Cá tháng Tư về COVID-19

Thanh Hà |

Từ Châu Á tới Châu Âu, các quốc gia và vùng lãnh thổ kêu gọi người dân không đùa giỡn ngày Cá tháng Tư (ngày 1.4) liên quan tới virus Corona (SARS-CoV-2).