Singapore: 300 nhân viên sơ tán khẩn cấp vì một đồng nghiệp nhiễm Covid-19

Lê Thanh Hà |

Ngân hàng lớn nhất tại Singapore, DBS, đã sơ tán 300 nhân viên khỏi trụ sở hôm 12.2 khi một đồng nghiệp được xác nhận dương tính với virus Corona (mới được đặt tên là Covid-19).

“Hôm nay (12.2) tôi rất tiếc phải thông báo rằng có 1 đồng nghiệp của chúng ta đã được xác nhận nhiễm virus Corona tại Văn phòng DBS, tầng 43 của tòa tháp số 3, Trung tâm Tài chính Marina Bay (MBFC)”, ông Tsee Koon Shee – người đứng đầu DBS Singapore thông báo.

Đồng thời, để phòng lây nhiễm, “tất cả 300 nhân viên tại tầng 43 sẽ được sơ tán khỏi trụ sở và làm việc tại nhà. Hiện ngân hàng đang truy lại lịch sử tiếp xúc của nhân viên này với các đồng nghiệp khác”, ông nói thêm.

Không gian và nhiều khu vực chung tại trụ sở ngân hàng như thang máy và nhà vệ sinh đã được lau dọn kỹ càng và tẩy trùng theo hướng dẫn của Bộ Y tế Singapore.

Trước đó, các nhân viên của ngân hàng DBS đã được xét nghiệm hôm 11.2 và một ca được xác nhận nhiễm bệnh vào sáng 12.2. DBS tuyên bố sẽ hỗ trợ cho nhân viên và người thân của họ trong khoảng thời gian khó khăn này.

Hôm 8.2, Singapore đã nâng cảnh báo virus Corona lên mức “cam” ngang dịch SARS để cảnh báo cho sự lây lan trong cộng đồng sau khi ghi nhận thêm 4 ca nhiễm bệnh dù không được chẩn đoán là có triệu chứng mắc bệnh và không tới Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Tính đến 12.2, tại Singapore đã có 47 trường hợp nhiễm virus Corona và là một trong số những nước có số người nhiễm bệnh cao nhất ngoài Trung Quốc đại lục.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Singapore có nhiều ca nhiễm Corona dù hệ thống y tế tiên tiến nhất?

Thanh Hà |

Singapore thường được ca ngợi về hệ thống y tế vốn được xem là hình mẫu khả thi cho nhiều quốc gia khác, trong đó có cả Mỹ.

Dịch virus Corona thử thách hệ thống y tế công của nhiều nước

Hải Anh |

Dịch virus Cororna bùng phát từ Trung Quốc và lây lan ra gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang thử thách giới hạn của hệ thống y tế ở Châu Á cũng như nhiều nơi khác khi số người nhiễm bệnh đã vượt qua 40.000 người với hơn 1.000 người chết.

WHO đặt tên chính thức cho virus Corona mới

Song Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 11.2 đã đặt tên chính thức cho virus Corona mới (nCoV) là Covid-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao Singapore có nhiều ca nhiễm Corona dù hệ thống y tế tiên tiến nhất?

Thanh Hà |

Singapore thường được ca ngợi về hệ thống y tế vốn được xem là hình mẫu khả thi cho nhiều quốc gia khác, trong đó có cả Mỹ.

Dịch virus Corona thử thách hệ thống y tế công của nhiều nước

Hải Anh |

Dịch virus Cororna bùng phát từ Trung Quốc và lây lan ra gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang thử thách giới hạn của hệ thống y tế ở Châu Á cũng như nhiều nơi khác khi số người nhiễm bệnh đã vượt qua 40.000 người với hơn 1.000 người chết.

WHO đặt tên chính thức cho virus Corona mới

Song Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 11.2 đã đặt tên chính thức cho virus Corona mới (nCoV) là Covid-19.