Giới chức bệnh viện Chữ thập đỏ Nhật Bản thành phố cảng Kobe, phía tây Nhật Bản thông tin ngày 17.2 rằng, 4 hộp chứa khẩu trang đã biến mất khỏi nhà kho khóa kín của bệnh viện.
"Chúng tôi vẫn có một số lượng lớn khẩu trang - đủ để tiếp tục hoạt động hàng ngày tại bệnh viện, nhưng điều này thật đáng trách" - quan chức bệnh viện cho hay.
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra và nghi ngờ những tên trộm này có ý định bán lại khẩu trang ăn cắp từ bệnh viện.
Khẩu trang đã bán hết tại nhiều cửa hàng giảm giá và hiệu thuốc ở Nhật Bản trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 gia tăng ở nước này. Nhật Bản được xem là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh nhất sau Trung Quốc - nơi có số ca tử vong vì virus lên tới 1.800 người.
Công chúng đã tăng thêm mối lo về dịch bệnh khi hàng trăm người bị nhiễm virus được xác nhận ở tàu du lịch được cách ly ngoài khơi Nhật Bản.
Vụ trộm khẩu trang ở Nhật Bản xảy ra sau khi xảy ra vụ cướp giấy vệ sinh ở Hong Kong (Trung Quốc) hôm 17.2. Nhiều nam giới trang bị dao đã chặn một tài xế giao hàng và lấy cắp hàng trăm cuộn giấy vệ sinh ở Hong Kong - nơi dịch COVID-19 khiến nhu cầu khẩu trang, nước rửa tay và giấy vệ sinh tăng cao.
Ứng dụng Mercari của Nhật Bản kêu gọi người dùng bán khẩu trang 'trong giới hạn xã hội chấp nhận được" sau khi một hộp 65 khẩu trang được bán với giá hơn 50.000 yen (456 USD) trên ứng dụng này.
Chính quyền Nhật Bản cũng yêu cầu các nhà sản xuất khẩu trang tăng sản lượng, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga chia sẻ với báo giới hồi tuần trước.
AFP cho hay, hiện đã có sự thiếu hụt khẩu trang tại các cửa hàng thuốc ở quốc gia vốn ý thức khẩu trang là một phần của trang phục dạo phố hàng ngày trong nhiều thập kỷ.