Siêu trăng lớn nhất năm 2020 sắp xuất hiện

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng dự kiến xuất hiện vào đầu tháng 4, đánh dấu siêu trăng lớn nhất và sáng nhất trong năm 2020.

Siêu trăng hồng còn được gọi là trăng tròn Paschal - sẽ xuất hiện hôm 7.4, là siêu trăng lớn nhất năm 2020, theo EarthSky.

Website này giải thích, đó là bởi vì trăng tròn lần này gần trùng với vị trí cực cận gần trái đất nhất trong quỹ đạo di chuyển hàng tháng của mặt trăng, gần hơn bất kỳ thời kỳ trăng tròn nào khác trong năm 2020.

Cụm từ siêu trăng được đặt năm 1979, theo NASA. Cơ quan Vũ trụ Mỹ cho hay, mặt trăng sẽ ở vị trí cực cận vào lúc 14h08 ngày 7.4 theo múi giờ miền đông ở Bắc Mỹ (khoảng 1h08 sáng 8.4, giờ Việt Nam). Trăng sẽ tròn nhất lúc 22h35 cùng ngày theo giờ miền đông ở Bắc Mỹ (khoảng 9h35 sáng 8.4, giờ Việt Nam).

Theo thông tin trên trang Old Farmer’s Almanac, để quan sát siêu trăng lần này tốt nhất, người say mê thiên văn cần tìm một không gian mở và theo dõi mặt trăng lên từ phía chân trời, nơi mặt trăng sẽ xuất hiện lớn nhất và có ánh vàng.

Trăng tròn tháng tư được gọi là mặt trăng hồng, lấy tên một loại hoa dại màu hồng - theo NASA. Ở miền đông của Mỹ, loại hoa dại màu hồng này là loài hoa nở sớm nhất vào mùa xuân.

Cũng theo NASA, trăng hồng còn có tên gọi khác như "trăng trứng",  "trăng mầm cỏ" hay "trăng cá" - như cách gọi của một số bộ tộc ven biển chỉ thời điểm cá trích bơi ngược dòng để sinh sản...

Trước siêu trăng hồng tháng 4 này, người yêu thiên văn khắp thế giới đã có cơ hội được chiêm ngưỡng siêu trăng tháng 3 được gọi là "trăng giun" và siêu trăng tháng 2 được gọi là "trăng tuyết".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chiêm ngưỡng siêu trăng thứ 2 trong năm vào tối nay

Thanh Hà |

Siêu trăng lần thứ 2 trong năm sẽ xảy ra vào đêm nay (9.3) là cơ hội để cho những người yêu thiên văn quan sát.

Phát hiện lý thú về "tiểu mặt trăng" mới trên quỹ đạo trái đất

HỒNG HẠNH |

Các nhà thiên văn học cho biết, "tiểu mặt trăng" có đường kính từ 1,9 đến 3,5 mét đi vào quỹ đạo trái đất khoảng 3 năm trước và có thể sẽ biến mất vào tháng 4.2020.

Xem "Trăng sói" - trăng tròn đầu tiên của năm 2020 và nguyệt thực nửa tối

Hải Anh |

Người yêu thiên văn khắp Châu Á, Australia, Châu Âu và Châu Phi đã được chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực kỳ thú vào rạng đêm 10.1 rạng sáng 11.1 - hiện tượng trăng sói (trăng tròn) và nguyệt thực nửa tối.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Việt Nam chiêm ngưỡng siêu trăng thứ 2 trong năm vào tối nay

Thanh Hà |

Siêu trăng lần thứ 2 trong năm sẽ xảy ra vào đêm nay (9.3) là cơ hội để cho những người yêu thiên văn quan sát.

Phát hiện lý thú về "tiểu mặt trăng" mới trên quỹ đạo trái đất

HỒNG HẠNH |

Các nhà thiên văn học cho biết, "tiểu mặt trăng" có đường kính từ 1,9 đến 3,5 mét đi vào quỹ đạo trái đất khoảng 3 năm trước và có thể sẽ biến mất vào tháng 4.2020.

Xem "Trăng sói" - trăng tròn đầu tiên của năm 2020 và nguyệt thực nửa tối

Hải Anh |

Người yêu thiên văn khắp Châu Á, Australia, Châu Âu và Châu Phi đã được chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực kỳ thú vào rạng đêm 10.1 rạng sáng 11.1 - hiện tượng trăng sói (trăng tròn) và nguyệt thực nửa tối.