Siêu tiêm kích Mỹ xuất kích chặn oanh tạc cơ và chiến đấu cơ Nga

Hải Anh |

Mỹ điều 2 siêu tiêm kích F-22 Raptor chặn máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của Nga ngoài khơi bờ biển Alaska vào sáng 10.5, theo Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD).

Máy bay quân sự Nga đã vào khu vực nhận dạng phòng không Alaska và bị các máy bay chiến đấu của Mỹ, với sự hỗ trợ bởi các máy bay tiếp dầu, chặn  lại, CNN dẫn thông cáo của NORAD.

Trong đợt chạm trán đầu tiên, NORAD cho hay, 2 máy bay ném bom Nga, 2 máy bay chiến đấu Nga, 1 máy bay có hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không tiếp cận ở khoảng cách gần 37km so với bờ biển Alaska.

Có 2 máy bay ném bom và 1 máy bay có hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không tiếp cận ở phạm vi khoảng 60km trong đợt chạm trán thứ 2.

Fox News thông tin, đội hình đầu tiên của Nga bao gồm 2 máy bay ném bom Tu-95, 2 máy bay chiến đấu Su-35 và máy bay cảnh báo và điều khiển sớm trên không A-50. Đội hình thứ 2 của Nga bao gồm 2 máy bay ném bom Tu-95 có sự hỗ trợ của A-50.

"Các máy bay quân sự của Nga vẫn ở trong không phận quốc tế và không có thời điểm nào đi vào không phận có chủ quyền của Mỹ" - NORAD nhấn mạnh.

Trong cả 2 lần chạm trán của máy bay Nga và Mỹ, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Vũ trụ Bắc Mỹ đều điều tiêm kích F-22 Raptor, với sự hỗ trợ của vận tải cơ KC-135 Stratotankers và máy bay kiểm soát và cảnh báo trên không E-3.

Một tiêm kích F-22A Raptor của NORAD chặn máy bay ném bom “gấu” Tu-95 của Nga ở khu vực nhận dạng phòng không Alaska. Ảnh: NORAD.
Một tiêm kích F-22A Raptor của NORAD chặn máy bay ném bom “gấu” Tu-95 của Nga ở khu vực nhận dạng phòng không Alaska. Ảnh: NORAD.

Tướng Terrence J. O'Shaughnessy - chỉ huy của NORAD cho biết hôm 10.5 rằng, "việc đánh chặn nhiều máy bay Nga thể hiện sự sẵn sàng và năng lực bảo vệ tổ quốc của các lực lượng NORAD".

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố video về vụ đánh chặn trên trang Facebook chính thức cho thấy, F-22 của không quân Mỹ bay cùng máy bay Nga, theo ABC News.

"Chuyến bay kéo dài khoảng 11 giờ.... Tại một số đoạn trên hành trình, máy bay Nga được các tiêm kích F-22 của không quân Mỹ hộ tống" - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Thông cáo của phía Nga cũng nêu rõ các căn cứ mà máy bay ném bom Nga đã xuất kích trong hoạt động lần này ở phía đông Nga. Nga không nêu rõ khoảng cách mà máy bay của 2 bên tiếp cận nhưng nhấn mạnh rằng, trong tháng 5, "các máy bay ném bom chiến lược của không quân Mỹ đã thực hiện các chuyến bay dọc biên giới Nga 5 lần".

"Các máy bay quân sự Nga trong tất cả các chuyến bay tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế và không vi phạm không phận của các quốc gia khác" - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Video về vụ việc do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

Do Nga không có máy bay ném bom Tu-95 ở miền đông nước Nga, nên các máy bay ném bom thực hiện các chuyến bay gần Alaska đã bay các căn cứ ở miền tây và miền trung nước Nga để thực hiện nhiệm vụ lần này.

Hồi tháng 3, máy bay chiến đấu của Mỹ và Canada đã chặn 2 máy bay trinh sát Nga bay ngoài khơi bờ biển Alaska. Ngoài ra, cũng có nhiều vụ đánh chặn liên quan đến máy bay quân sự Nga ngoài khơi Alaska trong năm 2019.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc được mời đàm phán hạt nhân với Nga và Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc đã được mời tham dự vòng đàm phán hạt nhân sắp tới giữa Mỹ và Nga, đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kiểm soát vũ khí cho biết.

Mục sở thị quân đội Nga khai hỏa pháo chống tăng dập lửa giếng dầu

Khánh Minh |

Quân đội Nga đã dùng hỏa lực pháo chống tăng giúp dập tắt giếng dầu đang cháy ở một khu vực hẻo lánh tại Siberia.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung Quốc được mời đàm phán hạt nhân với Nga và Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc đã được mời tham dự vòng đàm phán hạt nhân sắp tới giữa Mỹ và Nga, đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kiểm soát vũ khí cho biết.

Mục sở thị quân đội Nga khai hỏa pháo chống tăng dập lửa giếng dầu

Khánh Minh |

Quân đội Nga đã dùng hỏa lực pháo chống tăng giúp dập tắt giếng dầu đang cháy ở một khu vực hẻo lánh tại Siberia.