Siêu tiêm kích F-22 của Mỹ trục trặc khi tập trận chung với Hàn Quốc

Hà Liên |

Chiếc tiêm kích tối tân F-22 Raptor của Mỹ gặp sự cố trong cuộc tập trận quân sự trên bán đảo Triều Tiên. 

Một trong số 6 tiêm kích F-22 Raptor tham gia cuộc tập trận không quân quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 8.12 đã gặp sự cố kỹ thuật sau khi hạ cánh và phải được kéo khỏi đường băng đưa đến nhà chứa, Sputnik đưa tin. 

Sau khi hạ cánh lúc 8h sáng 4.12 (giờ địa phương) tại một căn cứ cách Seoul hơn 270km, chiếc F-22 Raptor gặp sự cố không thể di chuyển từ giữa đường băng, một quan chức Hàn Quốc tiết lộ với Stars and Stripes.

Cuộc tập trận không quân chung Vigilant Ace đang được tiến hành nhằm "tăng cường khả năng tương tác giữa các lực lượng của Mỹ và Hàn Quốc đồng thời tăng hiệu quả chiến đấu của hai nước", Đơn vị không quân thứ 7 của Mỹ cho biết ngày 24.11. 

Cuộc tập trận Vigilant Ace có sự tham gia của hơn 12.000 quân nhân và hơn 230 máy bay quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. 

Đặc biệt đáng chú ý trong số các chiến đấu cơ tham gia tập trận là 6 chiếc máy bay chiến đấu ưu việt F-22 và khoảng 18 máy bay F-35 - những chiếc máy bay tối tân nhất trong quân đội Mỹ và trên thế giới.

Cuộc tập trận không quân Vigilant Ace diễn ra sau vụ thử thành công tên lửa đạn đạo mạnh nhất từ trước tới nay của Triều Tiên hôm 29.11.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên tố Mỹ-Hàn muốn chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá

K.M |

Một ngày trước chiến dịch tập trận Mỹ - Hàn Vigilant Ace, nhật báo Rodong Sinmun của Bình Nhưỡng số ra ngày 3.12 lên án "hành vi công khai khiêu khích nhắm vào Triều Tiên và hành động đó có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân bất cứ lúc nào".

Dàn tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ đến Hàn Quốc tập trận chung

H.L |

Sáu máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Mỹ tới Hàn Quốc ngày 2.12 để tham gia tập trận chung giữa hai nước, động thái nhằm phô diễn sức mạnh trước Triều Tiên. 

14.000 lính Mỹ - Nhật rầm rập tập trận gần Triều Tiên

Vân Anh |

Mỹ đã triển khai 14.000 quân trên các tàu sân bay và khu trục để tập trận cùng Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Triều Tiên tố Mỹ-Hàn muốn chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá

K.M |

Một ngày trước chiến dịch tập trận Mỹ - Hàn Vigilant Ace, nhật báo Rodong Sinmun của Bình Nhưỡng số ra ngày 3.12 lên án "hành vi công khai khiêu khích nhắm vào Triều Tiên và hành động đó có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân bất cứ lúc nào".

Dàn tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ đến Hàn Quốc tập trận chung

H.L |

Sáu máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Mỹ tới Hàn Quốc ngày 2.12 để tham gia tập trận chung giữa hai nước, động thái nhằm phô diễn sức mạnh trước Triều Tiên. 

14.000 lính Mỹ - Nhật rầm rập tập trận gần Triều Tiên

Vân Anh |

Mỹ đã triển khai 14.000 quân trên các tàu sân bay và khu trục để tập trận cùng Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên.