Siêu thủy điện Trung Quốc cao thứ 2 thế giới đi vào hoạt động

Khánh Minh |

Siêu thủy điện Trung Quốc ở độ cao thứ 2 thế giới vừa đi vào hoạt động, đánh dấu cột mốc mang tính bước ngoặt cho các nhà phát triển thủy điện ở những khu vực lạnh giá.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, siêu nhà máy thủy điện được xây dựng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, dọc theo hạ lưu sông Nhã Lung - một nhánh của sông Dương Tử - đã bắt đầu đi vào hoạt động hôm 29.9. Sự kiện đánh dấu một dự án mang tính bước ngoặt về sự phát triển thủy điện của Trung Quốc ở những khu vực lạnh giá có độ cao lớn và là một cột mốc trong lịch sử xây dựng thủy điện trên thế giới.

Trung Quốc: Kỷ nguyên của siêu đập như Tam Hiệp sắp kết thúc?
Nhà máy thủy điện Lưỡng Hà Khẩu nằm ở độ cao 3.000m. Ảnh: AFP

Nhà thiết kế dự án - Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thành Đô thuộc Tập đoàn Năng lượng Trung Quốc (Power China) thuộc sở hữu nhà nước - cho biết, khu vực xây dựng nhà máy thủy điện Lưỡng Hà Khẩu (nghĩa là "miệng của hai con sông") có độ cao trung bình 3.000 mét, khiến Lưỡng Hà Khẩu trở thành nhà máy thủy điện ở độ cao thứ hai trên thế giới và cao nhất Trung Quốc.

Theo nhà thiết kế, công trình bao gồm 11 dốc cao với chiều cao tối đa 684 mét, cao hơn 50 mét so với Tháp Thượng Hải - tòa nhà chọc trời cao nhất Trung Quốc. Nó có hồ chứa nước sâu nhất thế giới với độ sâu nước tối đa trước đập là 285 mét. Nó cũng có tháp lấy nước cao nhất thế giới, cao 115 mét.

Tốc độ xả lũ của nhà máy thuỷ điện Lưỡng Hà Khẩu nhanh thứ hai thế giới và có thể tạo ra 6 kilowatt giờ khi chặn một mét khối nước.

Công trình nhà máy thủy điện Lưỡng Hà Khẩu. Video: Tân Hoa Xã

Thủy điện Lưỡng Hà Khẩu bắt đầu được xây dựng vào tháng 10.2014. Sông Nhã Lung bắt nguồn từ chân phía nam của núi Bayankala trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng và chảy qua châu tự trị dân tộc Tạng Garze, châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn và thị trấn Phàn Chi Hoa của tỉnh Tứ Xuyên. Dòng chính có tổng chiều dài 1.571km, độ sụt tự nhiên 3.830m, đứng thứ 3 trong số 13 thủy điện được quy hoạch trên toàn quốc.

Siêu đập thủy điện Lưỡng Hà Khẩu có thể tạo ra 11 tỉ kilowatt giờ điện hàng năm. Sau khi hoàn thành, nó có thể giảm tiêu thụ than thô 13,3 triệu tấn và giảm phát thải khí carbon 21,3 triệu tấn mỗi năm, tương đương với việc xây dựng 4 mỏ than với sản lượng hàng năm là 4 triệu tấn.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đập Tam Hiệp Trung Quốc lần đầu tiên hoạt động hết công suất

Song Minh |

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc thông báo, dự án thủy điện Tam Hiệp lớn nhất thế giới đã lần đầu tiên hoạt động hết công suất.

Kỷ lục của nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Song Minh |

Bạch Hạc Than - nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp - sở hữu những con số kỷ lục.

Trung Quốc: Kỷ nguyên của siêu đập như Tam Hiệp sắp kết thúc?

Ngọc Vân |

Kỷ nguyên xây các siêu đập ở Trung Quốc như đập Tam Hiệp có thể sắp kết thúc, và nước này đang chuyển hướng sang các dự án thủy điện nhỏ hơn, đồng thời tăng cường điện mặt trời và điện gió.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đập Tam Hiệp Trung Quốc lần đầu tiên hoạt động hết công suất

Song Minh |

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc thông báo, dự án thủy điện Tam Hiệp lớn nhất thế giới đã lần đầu tiên hoạt động hết công suất.

Kỷ lục của nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Song Minh |

Bạch Hạc Than - nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp - sở hữu những con số kỷ lục.

Trung Quốc: Kỷ nguyên của siêu đập như Tam Hiệp sắp kết thúc?

Ngọc Vân |

Kỷ nguyên xây các siêu đập ở Trung Quốc như đập Tam Hiệp có thể sắp kết thúc, và nước này đang chuyển hướng sang các dự án thủy điện nhỏ hơn, đồng thời tăng cường điện mặt trời và điện gió.