Siêu tàu sân bay Mỹ hải táng Bin Laden đến gần Triều Tiên

Ngọc Vân |

Siêu tàu sân bay Mỹ từng hải táng trùm khủng bố Osama Bin Laden đang trên đường đến gần bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Hải quân Mỹ cho biết hôm 7.1, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson cùng một số tàu khu trục tên lửa dẫn đường và các chiến hạm khác, đã rời cảng ở San Diego từ tuần trước đến Tây Thái Bình Dương trong đợt "triển khai thường xuyên theo kế hoạch".

"Đây là lần thứ hai nhóm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson hoạt động trên khắp khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương dưới sự chỉ huy của Hạm đội 3" - Hải quân Mỹ cho biết.

Nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson dự kiến đến gần bán đảo Triều Tiên trước ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang vào 9.2 tới.

Hiện chưa rõ nhóm tàu này có tham gia các cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn được tổ chức vào tháng 3, sau khi Thế vận hội kết thúc hay không. Năm ngoái, nó đã tham gia cuộc tập trận Đại bàng non.

Trước đó, năm 2011, thi thể của trùm khủng bố Osama bin Laden đã được hải táng từ boong tàu sân bay USS Carl Vinson này.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Vì sao những chiến hạm đắt nhất của NATO bị rò nước, hỏng hóc?

K.M |

Những con tàu mới nhất, siêu đắt đỏ của hạm đội NATO tỏ ra không tin cậy khi chiếc thì rò rỉ nước, chiếc gặp trục trặc khi chạy thử.

Chiến hạm uy lực khủng nhất của Anh vừa biên chế đã bị hỏng

Hà Liên |

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, chiến hạm mới nhất và lớn nhất trị giá hơn 4 tỷ USD của hải quân Hoàng gia Anh mỗi giờ bị 200 lít nước biển tràn vào do vấn đề ở một trục chân vịt.

Anh đưa hàng không mẫu hạm hiện đại nhất vào hoạt động

K.M |

Nữ hoàng Anh Elizabeth II cùng các Đô đốc hải quân và Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson đã tham dự lễ đưa hàng không mẫu hạm lớn nhất và thuộc thế hệ mới nhất của Hải quân Anh vào hoạt động hôm 7.12.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Vì sao những chiến hạm đắt nhất của NATO bị rò nước, hỏng hóc?

K.M |

Những con tàu mới nhất, siêu đắt đỏ của hạm đội NATO tỏ ra không tin cậy khi chiếc thì rò rỉ nước, chiếc gặp trục trặc khi chạy thử.

Chiến hạm uy lực khủng nhất của Anh vừa biên chế đã bị hỏng

Hà Liên |

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, chiến hạm mới nhất và lớn nhất trị giá hơn 4 tỷ USD của hải quân Hoàng gia Anh mỗi giờ bị 200 lít nước biển tràn vào do vấn đề ở một trục chân vịt.

Anh đưa hàng không mẫu hạm hiện đại nhất vào hoạt động

K.M |

Nữ hoàng Anh Elizabeth II cùng các Đô đốc hải quân và Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson đã tham dự lễ đưa hàng không mẫu hạm lớn nhất và thuộc thế hệ mới nhất của Hải quân Anh vào hoạt động hôm 7.12.