Siêu phẩm vũ khí tối tân của Trung Quốc "rẽ mây lướt gió" trình làng

Hải Anh |

Sky Hawk - một trong những máy bay không người lái tàng hình mới nhất của Trung Quốc, sở hữu công nghệ tối tân cho phép thiết bị này liên lạc, phối hợp với máy bay có người lái trong quá trình do thám và tác chiến.

Theo SCMP, thông tin do các nhà phát triển Sky Hawk công bố mới đây. Theo đó, Trung Quốc đang phát triển đội ngũ máy bay không người lái và có người lái (gọi tắt là MUM-T).

Và một trong những máy bay không người lái tàng hình mới nhất của Trung Quốc là Sky Hawk. Công nghệ được áp dụng với Sky Hawk cho phép các phi công và nhân viên mặt đất nhận thông tin từ các máy bay không người lái để cải thiện khả năng nhận thức tình hình, đồng thời cho phép họ duy trì khoảng cách an toàn.

"Chiến trường trong tương lai sẽ đương đầu rất khốc liệt và các máy bay không người lái tàng hình như Sky Hawk sẽ đóng một vai trò to lớn" - Ma Mazhzhong, kỹ sư trưởng của Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học không gian Trung Quốc chia sẻ với cổng thông tin Theapers.cn hôm 10.1.

"MUM-T là công nghệ của tương lai và Sky Hawk có những năng lực đó" - ông nói.

Tuy nhiên, chuyên gia hàng không tại Singapore Kelvin Wong nhận định, MUM-T là một xu hướng phát triển chính trong ngành công nghiệp toàn cầu nhưng công nghệ này vẫn còn xa vời với hầu hết các nước trên thế giới.

Ý tưởng của hệ thống này là cho phép các máy bay không người lái không chỉ liên lạc với nhau mà còn kết nối với các máy bay có người lái. Tuy nhiên, "điều này đòi hỏi phải có sự điều khiển và kiểm soát chuyến bay chính xác, tốc độ cao, khối lượng dữ liệu chia sẻ lớn... để đặt tên một số công nghệ cốt lõi"- chuyên gia này cho biết.

"Theo như tôi biết, cho đến nay, không quốc gia nào đã hoàn thiện nó" - chuyên gia Singapore nói thêm. Do đó, việc Trung Quốc có thực sự có bí quyết áp dụng công nghệ MUM-T trên thực địa hay không vẫn chưa được nhìn thấy.

Chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh Li Jie thì cho biết, trong một tình huống tác chiến, máy bay có khả năng dùng công nghệ MUM-T sẽ giúp cho việc xác định mục tiêu nhanh chóng, dễ dàng hơn đồng thời tăng hiệu quả tấn công và giảm thương vong.

Đoạn phim về chuyến bay thử nghiệm mới nhất của Sky Hawk đã được truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV công bố ngày 12.1.

Bản tin của CCTV không nêu rõ địa điểm máy bay không người lái Sky Hawk cất cánh và hạ cánh nhưng có thể thấy đây là một khu vực núi cao.

Trước đó, đã có các bản tin về việc Sky Hawk bay thử nghiệm vào đầu tháng 2 năm ngoái nhưng chưa có cảnh quay nào được công bố.

Máy bay không người lái này từng được trưng bày tại triển lãm hàng không Trung Quốc 2018 ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, phía nam nước này vào tháng 11.

Video máy bay không người lái Trung Quốc Sky Hawk bay thử nghiệm. Nguồn: CCTV.
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

8 đối tượng Trung Quốc trốn truy nã sang Việt Nam bị bắt ở Quảng Ninh

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 11.1, xác nhận, lực lượng Công an TP. Móng Cái vừa bắt giữ 8 đối tượng người Trung Quốc theo đề nghị truy nã của Cục Công an TP. Đông Hưng (Trung Quốc), và tiến hành bàn giao các đối tượng bỏ trốn trên lãnh thổ Việt Nam về phía Trung Quốc.

Trung Quốc chào mời cấp "thẻ xanh" cho tỷ phú công nghệ Mỹ

Thanh Hà |

Ông chủ Tesla Elon Musk được đề nghị cấp "thẻ xanh", của Trung Quốc - "đặc quyền" chỉ dành cho những người nước ngoài ưu tú, trong đó có một số nhà khoa học từng giành giải Nobel, cựu ngôi sao giải bống rổ nhà nghề Mỹ (NBA).

Phe đối lập ở Canada: Thủ tướng nên điện cho Trung Quốc để thả người

Ngọc Diệp |

Nghị sĩ Erin O'Toole nói rằng 'sự trả đũa' của Trung Quốc trong việc giam giữ người Canada sau vụ bắt giám đốc điều hành Huawei cho thấy bà Mạnh Vạn Châu không chỉ là một 'giám đốc kinh doanh bình thường'.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

8 đối tượng Trung Quốc trốn truy nã sang Việt Nam bị bắt ở Quảng Ninh

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 11.1, xác nhận, lực lượng Công an TP. Móng Cái vừa bắt giữ 8 đối tượng người Trung Quốc theo đề nghị truy nã của Cục Công an TP. Đông Hưng (Trung Quốc), và tiến hành bàn giao các đối tượng bỏ trốn trên lãnh thổ Việt Nam về phía Trung Quốc.

Trung Quốc chào mời cấp "thẻ xanh" cho tỷ phú công nghệ Mỹ

Thanh Hà |

Ông chủ Tesla Elon Musk được đề nghị cấp "thẻ xanh", của Trung Quốc - "đặc quyền" chỉ dành cho những người nước ngoài ưu tú, trong đó có một số nhà khoa học từng giành giải Nobel, cựu ngôi sao giải bống rổ nhà nghề Mỹ (NBA).

Phe đối lập ở Canada: Thủ tướng nên điện cho Trung Quốc để thả người

Ngọc Diệp |

Nghị sĩ Erin O'Toole nói rằng 'sự trả đũa' của Trung Quốc trong việc giam giữ người Canada sau vụ bắt giám đốc điều hành Huawei cho thấy bà Mạnh Vạn Châu không chỉ là một 'giám đốc kinh doanh bình thường'.