Siêu lừa đảo rao bán bức tượng cao nhất thế giới giá 4 tỉ USD

Thanh Hà |

Cảnh sát Ấn Độ trong tuần này đã điều tra vụ án một kẻ lừa đảo trực tuyến tìm cách bán bức tượng lớn nhất thế giới với giá 4 tỉ USD với tuyên bố tiền bán tượng sẽ dùng để giúp chính quyền bang Gujarat đối phó với dịch COVID-19.

Cảnh sát Ấn Độ điều tra một kẻ lừa đảo trực tuyến vô danh đang tìm cách bán bức tượng lớn nhất thế giới - tượng Thống nhất ở tiểu bang Gujarat, với giá 4 tỉ USD.

Âm mưu bán tượng Thống nhất, bức tượng cao gần gấp đôi tượng Nữ thần Tự do của New York, Mỹ là một trong những vụ trơ tráo nhất về tội phạm mạng trong bối cảnh đại dịch COVID-19, theo Reuters.

Theo cảnh sát Ấn Độ, tội phạm mạng đã gia tăng 86% trong 4 tuần qua, kể từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Ấn Độ. Các loại tội phạm đa dạng, có phạm vi từ lừa đảo nạp tiền điện thoại di động miễn phí cho tới cung cấp các dịch vụ đăng ký Netflix miễn phí.

Các quan chức cảnh sát và an ninh nội bộ cho biết, những kẻ lừa đảo đã tạo ra các phiên bản giả mạo của giao diện thanh toán PM CARES Fund trông gần như phiên bản gốc và nhiều người bị mắc bẫy.

"Chúng tôi đã nhận được hơn 8.300 khiếu nại từ các cá nhân trên khắp Ấn Độ và kiều bào Ấn Độ - những người đã quyên góp hàng nghìn USD vào các tài khoản giả" - một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết. Quan chức này nói thêm rằng, quy trình để thu hồi lại tài sản bị lừa đảo rất phức tạp.

Cảnh sát cũng nhận được các trình báo lừa đảo nói rằng công ty viễn thông Relio Industries Jio và dịch vụ phát sóng trực tuyến Netflix đang cung cấp dịch vụ giảm giá trong thời điểm hơn 1,3 tỉ người Ấn Độ phải ở nhà trong 21 ngày để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Các quan chức tại Netflix và Jio từ chối bình luận về gian lận được tiến hành dưới danh nghĩa công ty của họ.

CERT-In - nhóm ứng phó khẩn cấp máy tính Ấn Độ và ReBIT - bộ phận công nghệ của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ gần đây đã phát cảnh báo về các mối đe dọa lừa đảo trực tuyến, khuyến cáo các tổ chức tài chính cảnh giác.

Tượng Thống nhất là pho tượng chính trị gia Ấn Độ Vallabhbhai Patel dựng tại huyện Narmada, bang Gujarat, Ấn Độ. Đây là bức tượng cao nhất thế giới với chiều cao 182 mét.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia cảnh báo tội phạm trong thời gian phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng |

Trung tá Đào Trung Hiếu (Chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) cho rằng, thất nghiệp, nhiều đối tượng sẽ "đói ăn vụng, túng làm liều" nên cảnh báo người dân về biện pháp đối phó với tội phạm trong mùa dịch COVID-19.

Bộ Công an: Tăng cường xử lý tội phạm liên quan phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng |

Bộ Công an vừa ra công điện tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cảnh báo một số loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng.

Viện kiểm sát ra chỉ thị xử lý tội phạm liên quan đến dịch COVID-19

Việt Dũng |

Để xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi phạm tội liên quan đến dịch bệnh COVID-19, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã chỉ đạo ngành phối hợp với các cơ quan tố tụng chọn 1 số vụ điển hình để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chuyên gia cảnh báo tội phạm trong thời gian phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng |

Trung tá Đào Trung Hiếu (Chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) cho rằng, thất nghiệp, nhiều đối tượng sẽ "đói ăn vụng, túng làm liều" nên cảnh báo người dân về biện pháp đối phó với tội phạm trong mùa dịch COVID-19.

Bộ Công an: Tăng cường xử lý tội phạm liên quan phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng |

Bộ Công an vừa ra công điện tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cảnh báo một số loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng.

Viện kiểm sát ra chỉ thị xử lý tội phạm liên quan đến dịch COVID-19

Việt Dũng |

Để xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi phạm tội liên quan đến dịch bệnh COVID-19, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã chỉ đạo ngành phối hợp với các cơ quan tố tụng chọn 1 số vụ điển hình để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.