Trong bản tin bão mới nhất vào lúc 23h ngày 25.5, Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGAR) cho biết, tâm bão Mawar ước tính cách đảo Luzon 1.840 km về phía đông đông nam.
Bão Mawar đang di chuyển về phía tây, mỗi giờ đi được 20 km, sức gió duy trì tối đa 205 km/h gần tâm bão, gió giật lên tới 250 km/h và áp suất trung tâm là 910 hPa.
PAGASA cho biết thêm, gió mạnh đến cấp bão cũng mở rộng từ tâm bão ra ngoài tới 550 km.
Dựa trên lộ trình dự báo, cơn bão mạnh dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây trong ngày 26.5, tăng tốc trước khi chuyển hướng tây tây bắc nhiều hơn vào ngày 27.5.
Bão được dự báo sẽ vào PAR trước tối 26.5 hoặc sáng 27.5 và sẽ được đặt tên địa phương là Betty.

Mawar dự kiến sẽ đạt cường độ cao nhất trong vòng 24 đến 36 giờ. Bão có thể yếu đi một chút vào ngày 27.5 nhưng dự kiến sẽ vẫn là siêu bão cho đến 28.5 hoặc đầu ngày 29.5 do môi trường rất thuận lợi.
Sau đó, Mawar sẽ suy yếu với tốc độ nhanh hơn một chút vào đầu tuần tới (29-30.5) do các điều kiện bất lợi bao gồm độ đứt gió tăng, nhiệt độ bề mặt biển mát hơn do bão đi chậm lại và sự xâm nhập của không khí khô.
Trong khi đó, mưa lớn có thể sẽ xảy ra ở Bắc Luzon bắt đầu từ cuối Chủ nhật (ngày 28.5) hoặc thứ Hai (ngày 29.5) do ảnh hưởng của bão.
Tương tự, các điều kiện bão mạnh có thể chiếm ưu thế ở cực Bắc Luzon, trong khi các điều kiện gió mạnh có thể xảy ra ở các phần phía bắc và phía đông của Bắc Luzon.
Cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo gió lớn trong các ngày cuối tuần. Ngoài ra, Mawar cũng được dự báo sẽ tăng cường gió mùa tây nam, có thể mang theo mưa lớn và gió mạnh trên các phần phía tây của Trung Luzon, Nam Luzon và Visayas bắt đầu vào 29 hoặc 30.5.
Các cơ quan chức năng đang chuẩn bị ứng phó với siêu bão, bao gồm Văn phòng Phòng vệ Dân sự, Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines, Bộ Nội vụ và Chính quyền Địa phương, cùng Cơ quan Phát triển Đô thị Manila.
Trước đó, ngày 23.5, bão Mawar đã đổ bộ vào đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Các khu vực trung tâm và phía bắc của đảo Guam đã hứng chịu lượng mưa hơn 600 mm khi mắt bão đi qua và hầu hết đảo Guam nhận được lượng mưa khoảng 300 mm trong suốt cơn bão.